Tạo lò phản ứng hạt nhân… trong bếp

ANTĐ - Một người đàn ông Thụy Điển đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang cố gắng thử hạt nhân ngay trong bếp của mình. Anh Richard Handl nói rằng, anh chỉ làm công việc này như là một “sở thích” và không hay rằng việc làm này là phạm pháp.

Richard đã thu thập được các nguyên tố phóng xạ như radium, americium, uranium và bị bắt giữ vì tội sở hữu nguyên liệu hạt nhân trái phép. Người đàn ông 31 tuổi này cho biết anh ta đã cố gắng trong nhiều tháng qua để tạo một lò phản ứng hạt nhân tại gia và còn viết blog chia sẻ kinh nghiệm, mô tả hiện tượng tan chảy hạt nhân trong lò sưởi của mình.

Sau đó, Richard nhận ra rằng việc làm của mình có thể không được phép và hỏi cơ quan Phóng xạ Thụy Điển. Cơ quan này lập tức báo cảnh sát. Nếu bị buộc tội, Richard Handl có thể phải đối mặt 2 năm tù giam.