Hà Nội

Tạo bằng chứng giả “chạy tội” tàng trữ, vận chuyển “hàng cấm” cho em gái

ANTĐ - Mặc dù biết hành vi của chị là sai trái, nhưng chị em gái của Tuyết vẫn cố tạo ra bằng chứng hòng “chạy” tội cho người thân.

Khoảng 14h15 phút chiều 11/7, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CAQ Hoàn Kiếm, trong khi làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Ngô Thị Thanh, SN 1964 đang vận chuyển 10 cây thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu marllboro từ số nhà 17 ngách 15 ngõ 310 đi giao cho khách. Thời điểm bắt quả tang, Thanh khai số hàng trên là vận chuyển hộ em gái cùng mẹ khác cha là Trương Thị Tuyết, SN 1970, trú tại địa chỉ trên.

Đối tượng Trương Thị Tuyết
Tạo bằng chứng giả “chạy tội” tàng trữ, vận chuyển “hàng cấm” cho em gái ảnh 2
241 cây thuốc lá ngoại nhập lậu được tìm thấy tại nơi ở của Tuyết


Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Thị Tuyết, cơ quan công an đã thu giữ 241 cây thuốc lá ngoại các loại như 555, Marllboro, Hero, Camel… Tuyết khai nhận, số thuốc lá trên là vận chuyển thuê cho một đối tượng tên Nhàn, ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với giá vạn chuyển là 100k/bịch, mỗi bịch từ 20 đến 30 cây thuốc, giao cho các khách hàng của Nhàn ở Hà Nội. Tuyết mới nhận vận chuyển cho Nhàn khoảng 10 ngày trở lại đây.

Tuyết khai, số hàng này vận chuyển thuê cho một đối tượng tên Nhàn ở thành phố Vinh, Nghệ An
Tạo bằng chứng giả “chạy tội” tàng trữ, vận chuyển “hàng cấm” cho em gái ảnh 4
Một trong những loại thuốc lá ngoại trong lô hàng tìm thấy ở nhà Tuyết


Do đã có “kinh nghiệm” buôn hàng lậu nên một trong số những người chị em gái của Tuyết đã nhanh chóng “search” trên mạng internet để tìm cách “chạy tội” cho chị. Họ kéo sang nhà của Tuyết một người dì tên Nguyễn Thị M, yêu cầu bà M viết bản tường trình rằng trong số 251 cây thuốc lá ngoại kia có 141 cây là của bà. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tuyết phải thừa nhận tội lỗi, còn gia đình của Tuyết phải “tâm phục, khẩu phục”.

Hiện, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trương Thị Tuyết để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển trai phép thuốc lá ngoại nhập lậu.