ADB tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống 6,3%, lạm phát tăng lên 4,5%

ADB tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống 6,3%, lạm phát tăng lên 4,5%

ANTD.VN - Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2017 dự kiến sẽ đạt 6,3%, thấp hơn so với dự báo trong Báo cáo triển vọng châu Á 2017 được Ngân hàng châu Á (ADB) công bố vào tháng 4. Trong khi đó, lạm phát trung bình dự kiến đạt 4,5%, tiếp tục tăng lên 5,5% trong năm 2018, đều cao hơn một điểm phần trăm so với dự báo trước đó.
Làm tốt công tác quy hoạch Thủ đô, tiếp tục thực hiện xanh hóa thành phố

Làm tốt công tác quy hoạch Thủ đô, tiếp tục thực hiện xanh hóa thành phố

ANTD.VN - Sáng nay, 5-1, tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chỉ ra hàng loạt nhiệm vụ mà thành phố cần tiếp tục làm mạnh hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Năm 2016, GDP tăng 6,21%

Năm 2016, GDP tăng 6,21%

ANTD.VN - Đây là số liệu chính thức vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) thấp hơn mức tăng năm 2015 và không đạt mục tiêu đề ra.
Hội nhập gắn liền với tăng năng suất

Hội nhập gắn liền với tăng năng suất

ANTD.VN - Ngày 24-10, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ và Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO tổ chức hội thảo “Đối thoại xã hội, năng suất lao động và điều kiện làm việc”.
Không chấp nhận lãng phí nguồn tài nguyên để tăng trưởng bằng mọi giá

Không chấp nhận lãng phí nguồn tài nguyên để tăng trưởng bằng mọi giá

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay, 21-7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội ủng hộ việc Chính phủ kiên quyết giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng năm 2016 trong bối cảnh tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp, tuy nhiên không chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá để đạt mức tăng trưởng cao.
GDP quý I tăng 5,46%

GDP quý I tăng 5,46%

ANTĐ - Chiều 25-3, Tổng cục Thống kê đã công bố tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2016 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. 

Đại sứ Mỹ đạp xe từ Hà Nội vào Huế

Đại sứ Mỹ đạp xe từ Hà Nội vào Huế

ANTĐ - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm 30-1 đã đến Ngọ Môn - Huế, trên hành trình đạp xe dài 840km, từ Hà Nội vào Huế. 

Tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên

Tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên

ANTĐ - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa tổ chức hội thảo “Báo cáo kinh tế vĩ mô quý III-2015”. TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM cho biết, với mức tăng GDP 6,8% trong quý III, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất cao so với kỳ vọng ban đầu. 
Mít tinh kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới

Mít tinh kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27-9, Tổng cục Du lịch phối hợp với Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội của Liên minh châu Âu tổ chức lễ mít tinh vào ngày 26-9 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
"Được" nhiều hơn "mất" sau 8 năm gia nhập WTO

"Được" nhiều hơn "mất" sau 8 năm gia nhập WTO

ANTĐ -Đa số ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá như vậy khi cho ý kiến vào Báo cáo giám sát “Kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO)” tại phiên họp sáng nay, 18-9. 
GDP năm 2015 có thể tăng 6,48%

GDP năm 2015 có thể tăng 6,48%

ANTĐ - Theo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF- Bộ KH-ĐT), tốc độ tăng trưởng GDP nhiều khả năng sẽ vượt chỉ tiêu đề ra, trong khi chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm sẽ vẫn được duy trì.
Bổ sung 147 triệu USD cho cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bổ sung 147 triệu USD cho cao tốc Nội Bài - Lào Cai

ANTĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã ký với ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc quốc gia Văn phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội, hiệp định vay vốn bổ sung cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM.