Nam thanh niên cầm kiếm đe dọa người đi đường

Nam thanh niên cầm kiếm đe dọa người đi đường

ANTD.VN - Ngày 16/3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh thông tin về nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tay cầm theo kiếm tự chế đe dọa người điều khiển ô tô lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Đối tượng tên là Y Lam Ađrơng (SN 2007, trú Buôn Briêng B, xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, khoảng 21h30 ngày 15/3, tổ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động tại Km1708+100 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn Buôn Ea Siên, xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô biển số 47M1 - 111.46 với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng nên ra hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ CSGT lập tức tiến hành truy đuổi, sau hơn 7km thì bắt giữ được đối tượng, là Y Lam Ađrơng. Qua kiểm tra, xác định đối tượng chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (trên 0,4mililgam/1lít khí thở). Tiếp tục kiểm tra trong xe phát hiện đối tượng giấu 1 thanh kiếm tự chế dài khoảng 80 cm.
[Tin nhanh tối 14-11-2021] Cảnh sát truy đuổi thanh niên mang theo súng ngắn

[Tin nhanh tối 14-11-2021] Cảnh sát truy đuổi thanh niên mang theo súng ngắn

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Cảnh sát truy đuổi thanh niên mang theo súng ngắn; Hà Nội rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca; Khởi tố vụ án loạt cây gỗ hương quý bị cắt hạ trong Vườn quốc gia; Hà Nam: Khởi tố nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; 13 tay súng trung thành với Chính phủ Syria thiệt mạng do IS; Thái Lan dự định mở lại các cửa khẩu phía Nam để thúc đẩy du lịch.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí và ma tuý trái phép

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí và ma tuý trái phép

ANTD.VN -  Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1987; Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1989, cùng trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng và Vương Quỳnh Anh, sinh năm 1990, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí và ma tuý trái phép.