Tăng huyết áp khi trẻ = nguy cơ bệnh tật sau này

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy người trưởng thành trẻ tuổi bị tăng huyết áp có nguy cơ tử vong cao hơn sau này.

Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ gây bệnh mạch vành và đột quỵ tuy nhiên hầu hết các bằng chứng hỗ trợ mối liên quan này lại bắt nguồn từ các nghiên cứu ở người già hoặc độ tuổi trung niên.

Để tìm hiểu tác động lâu dài của tăng huyết áp ở người trẻ, các nhà nghiên cứu đã xem xét số liệu từ những sinh viên Harvard được khám sức khỏe khi bắt đầu vào đại học ở độ tuổi khoảng 18 trong vòng từ năm 1916 đến 1950. 

Các đối tượng tham gia đã hoàn thành bảng hỏi về sức khỏe khi họ ở độ tuổi trung niên (trung bình là 46 tuổi). Sau đó các nhà nghiên cứu đã xem xét các chứng nhận sức khỏe của những người tham gia cho đến cuối năm 1998. 

Sau khi hiệu chỉnh độ tuổi, chỉ số khối cơ thể, tình trạng hút thuốc lá và hoạt động thể chất, các nhà nghiên cứu thấy rằng tăng huyết áp khi còn trẻ có liên quan với tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do bệnh động mạch vành trong thời gian theo dõi. 

Các tác giả cho rằng kết quả này cho thấy tầm quan trọng trong việc kiểm soát tình trạng tăng huyết áp khi còn trẻ. 

Các kết quả được công bố trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology.