‘Tăng gia’ hơn 1.300 cây thuốc phiện trong vườn rau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong khu đất vườn rau của nhà diện tích khoảng 30m2, đối tượng Doanh “tăng gia” trồng hơn 1.300 cây thuốc phiện.
"Vườn rau" của đối tượng Doanh

"Vườn rau" của đối tượng Doanh

Cơ quan tố tụng thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Doanh (SN 1974, trú tại Tổ 1, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa), về hành vi trồng cây thuốc phiện, quy định tại Khoản 1 Điều 247 Bộ luật hình sự năm 2015.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, ngày 2-3, tổ công tác Công an phường Ô Quy Hồ cùng Công an thị xã Sa Pa đã kiểm tra hành chinh nơi ở của Nguyễn Văn Doanh, phát hiện đối tượng đang tàng trữ 365 cây thuốc phiện (có quả) trong thùng car-ton.

Tiếp đó, lực lượng Công an phát hiện trong vườn rau của gia đình Doanh có khu đất diện tích khoảng 30m2, trồng cây thuốc phiện, đang còn 1.303 cây chưa thu hoạch.

Tại cơ quan Công an, Doanh khai nhận lợi dụng địa hình ít người qua lại, đối tượng đã mua hạt giống cây thuốc phiện về gieo trồng trong vườn rau của gia đình nhằm bán kiếm lời.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Doanh. Tiếp đó, Viện KSND thị xã Sa Pa đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.