Tăng cường xử lý tình trạng học sinh vi phạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại những khu vực cổng trường cấp 2, cấp 3 trên địa bàn TP Hà Nội vào giờ tan học thường diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông khi các em học sinh tan trường. Đáng chú ý, nguy cơ mất ATGT đến từ chính các em học sinh và phụ huynh.

Vô tư điều khiển phương tiện, đèo bạn gái ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; hay chỉ vì gần và nghĩ là không sao nên cứ vô tư vi phạm luật giao thông....Chỉ sau ít phút lập chốt, lực lượng chức năng tại đây đã phát hiện không ít những vi phạm liên quan đến học sinh và thanh thiếu niên...Và những vi phạm như thế này đã trở nên rất đỗi quen thuộc tại khu vực trước cổng trường cấp 3 trên địa bàn TP Hà Nội.

Có lẽ do chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật...Hay do tâm lý thích thể hiện của tuổi mới lớn nên lý do “quên” được trình bày rất nhanh gọn và dứt khoát....Nhưng đó là với những trường hợp chấp hành theo sự xử lý của lực lượng chức năng...Còn có một số ít thì lại có những hành động quay đầu xe khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ....Hay chậm chí liều lĩnh, rồ ga, lạng lách để bỏ chạy. Chính những hành động như vậy đang gây nguy hiểm cho chính các em, người tham gia giao thông khác và cả chính lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ..

Chắc chắn nguyên nhân dẫn đến thực trạng này đầu tiên chính là những người có trách nhiệm trong việc giáo dục của các em học sinh – các bậc phụ huynh. Bởi ở độ tuổi đáng đi học như thế này thì khó có thể tự sắm những phương tiện cho riêng mình.Thứ hai đến từ chính những người có trách nhiệm trong việc giáo dục các em học sinh.

Một trường hợp khác, ngay sau khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một em học sinh đã bình tĩnh dừng xe để các bạn xuống và đổi lái ngay lập tức...Và một hành động ít ngờ dù nhìn thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ nhưng vẫn liều lĩnh, lạng lách qua tất cả...Và điều này cũng lý giải vì sao số liệu TNGT liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên đang ngày một gia tăng.