Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên

ANTĐ - Công an TP Hà Nội, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Sở GTVT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Luật gia… thành phố Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Theo dự thảo kế hoạch, đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong HSSV ngay từ đầu năm học mới nhằm trang bị cho các em kiến thức về tình hình chung và những tác hại, hậu quả của hành vi bạo lực học đường; hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và nội dung của Luật Giao thông đường bộ từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước giảm thiểu các hành vi vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp liên ngành về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho HSSV cần phải ngắn gọn, súc tích và sinh động; báo cáo viên tuyên truyền pháp luật đến trường không cần nói quá dài, nên cô đọng lại trong khoảng 1 giờ, nêu bật được cho các em: Cái gì được làm và cái gì không được phép làm.

Được biết kế hoạch liên ngành này sẽ được triển khai vào khoảng trung tuần tháng 9-2011.