Tăng cường thực tập phương án phòng cháy và cứu nạn trong mùa nắng nóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm tăng cường thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà 163 phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Tình huống giả định xảy ra sự cố cháy tại tầng 1, tòa nhà 163 phố Đại La. Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ đã ngắt điện, sơ tán khách ra ngoài, dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy.

Nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Hai Bà Trưng điều cán bộ chiến sỹ cùng 1 xe chữa cháy chuyên dụng và 1 xe cứu nạn, cứu hộ xuống hiện trường phối hợp cùng các lực lượng tổ chức chữa cháy và cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan. Đám cháy được khống chế, dập tắt sau 20 phút.

Theo đại diện Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hai Bà Trưng, buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng.

Ngọn lửa được khống chế sau 20 phút.
Ngọn lửa được khống chế sau 20 phút.

Siêu thị, trung tâm thương mại là nơi chứa nhiều hàng hóa, vật dễ cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng và qua buổi diễn tập cũng nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cơ sở, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng phối hợp theo phương châm 4 tại chỗ.