Tặng 10.000 USD cho chủ nhà hàng sau khi ăn tối xong

ANTĐ - Một thực khách hào phóng ở Canada đã tặng tấm séc trị giá 10.000 USD (hơn 220 triệu đồng) cho một nhà hàng, sau khi ông thưởng thức bữa tối với món bánh hăm-bơ-gơ và khoai tây chiên.

Ông Clifford Luther - chủ nhà hàng Old West Express

Sau khi ăn tối xong tại nhà hàng Old West Express ở tỉnh Saskatchewan, Canada, Bob Erb – vị thực khách hào phóng đã có cuộc trò chuyện hàng giờ đồng hồ với chủ nhà hàng, ông Clifford Luther. Qua cuộc nói chuyện, Bob Erb biết được con gái ông Luther đang sống ở tỉnh British Columbia vừa được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư.

Thông cảm với hoàn cảnh của ông chủ nhà hàng, sau khi chôn cất cha mình xong, 5 ngày sau Bob Erb quay trở lại và tự tay viết tấm séc trị giá lên tới 10.000 USD đưa cho ông Luther.

Ông Clifford Luther kể lại: “Ông ấy hỏi mượn tôi cây bút rồi nói “Ông có thể sở hữu tấm séc này. Nó có thể giúp ông giải quyết khó khăn lúc này”. Tấm séc có mệnh giá lên tới 10.000 USD khiến tôi không tin vào mắt mình”.

“Ông ấy thực sự là một người tốt. Chính tấm séc đã giúp tôi vững tâm hơn rất nhiều”, ông Clifford Luther cho biết thêm.