Tân Tổng thống Philippines: Mỹ "nhập khẩu" chủ nghĩa khủng bố vào Trung Đông

ANTĐ -Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte vừa cáo buộc chính Mỹ "nhập khẩu" khủng bố vào Trung Đông bằng các can thiệp quân sự tại những nước như tại Iraq, Libya và Syria.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm ngày Hồi giáo Eid'l Fit'r tại thành phố Davao vào hôm 8-7, Tổng thống Philippine đã nhận định rằng, Trung Đông không phải nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố mà chính Mỹ đã “nhập khẩu” khủng bố vào đây qua sự can thiệp quân sự của mình.

Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte

Ông Duterte đã chỉ trích Mỹ và Anh về việc coi cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein là một nhà độc tài để lấy cớ triển khai quân vào Iraq năm 2003: “Họ đã tạo ra lí do để can thiệp quân sự vào Iraq. Sau 10 năm điều tra, giờ đây sự việc đã rõ ràng rằng, không có bất kì cơ sở pháp lí nào cho một cuộc tấn công vào Iraq. Hãy nhìn cả tới Libya và Syria lúc này. Họ đang bị dồn đến chân tường bởi những lời thất hứa”.

Phát biểu của ông Duterte là chỉ trích công khai mới nhất của tân Tổng thống Philippine đối với Mỹ, vốn là đồng minh an ninh thân cận của nước này. Ông Duterte từng là thị trưởng thành phố Davao và mới trở thành tân Tổng thống Philippine vào tháng 6. Trong chiến dịch tranh cử của mình, chính ông Duterte cũng từng khẳng định, ông sẽ hoạch định chính sách đối ngoại tự chủ và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.