![]() |
Công an phường Láng Thượng tận tình hướng dẫn người dân tham gia đóng góp ý kiến nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 |
Ngay từ đầu tháng 5-2025, Công an phường Láng Thượng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các tổ dân phố, khu dân cư với sự tham gia đông đảo của người dân, nhất là cán bộ hưu trí, đảng viên và đại diện các hộ gia đình. Trong các buổi tuyên truyền, một số nội dung liên quan đến việc tinh gọn bộ máy Nhà nước, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường vai trò của nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ an ninh, trật tự và vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội… được phổ biến rộng rãi.
Bên cạnh việc giải thích những nội dung chuyên sâu, Công an phường đã hướng dẫn người dân tham gia góp ý vào nội dung dự thảo Hiến pháp trên ứng dụng VNeID, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
![]() |
Công an phường tham mưu chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền đến người dân tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp |
Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Láng Thượng cho biết: “Chúng tôi xác định việc lấy ý kiến góp ý Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Lực lượng Công an có vai trò là cầu nối “ý Đảng lòng dân” tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân bày tỏ ý kiến, tâm tư một cách dân chủ và đúng pháp luật.”
Nhiều người dân sau khi được nghe giới thiệu về nội dung sửa đổi Hiến pháp đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến một cách trách nhiệm, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực như quyền được bảo vệ thông tin cá nhân, quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm của cơ quan công quyền và chính sách an sinh xã hội.
![]() |
Lực lượng an ninh cơ sở nỗ lực hỗ trợ nhân dân |
![]() |
Các điểm hướng dẫn nhân dân tham gia đóng góp ý kiến trên địa bàn phường Láng Thượng |
Cùng với việc tuyên truyền để nhân dân hiểu hơn về cách thức và các nội dung đóng góp ý kiến, Ban chỉ huy Công an phường Láng Thượng đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát khu vực “làm thêm giờ, làm việc ngày cuối tuần” phối hợp chặt chẽ với lực lượng cơ sở, các tổ chuyển đổi số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân cách thức đóng góp ý kiến trên VNeID.
“Đối với các trường hợp người cao tuổi không sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, các CBCS sẽ cùng các tổ chuyển đổi số cộng đồng đến tận nhà tận tình hướng dẫn người dân cách thức thao tác. Đảm bảo làm sao, tất cả người dân được phát huy quyền làm chủ, quyền đóng góp ý kiến, không gặp khó khăn, trở ngại. Cùng với đó, Công an phường cũng tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền đến các đảng viên, trường học, khu dân cư tăng cường phát huy sự gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng đóng góp ý kiến và hướng dẫn người thân trong gia đình đóng góp ý kiến trên VNeID”, Trung tá Đỗ Hữu Phúc chia sẻ.
Ông Nguyễn Trung Thái, tổ dân phố số 2, phường Láng Thượng cho biết: “Do tuổi cao, tôi không sử dụng thành thạo công nghệ, do việc việc lấy mật khẩu ứng dụng VNeID gặp đôi chút khó khăn. Rất may mắn, tôi và cả gia đình đã được cán bộ Công an phường tới tận nhà hướng dẫn cách thức đóng góp ý kiến. Qua đó, tôi thấy mình hiểu hơn về quyền và trách nhiệm của bản thân, tự tin đóng góp ý kiến. Hơn nữa, sau khi được lực lượng Công an hướng dẫn góp ý qua ứng dụng VNeID, tôi thấy rất dễ dàng và thuận tiện”.
![]() |
Tính đến ngày 20-5, toàn địa bàn phường Láng Thượng đã có hơn 3.000 người dân tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp |
Cùng với đó, Công an phường Láng Thượng cũng tổ chức các bài tuyên truyền hướng dẫn người dân cách thức đóng góp ý kiến trên hội nhóm Zalo của các tổ dân phố.
Tính đến ngày 20-5, toàn địa bàn phường Láng Thượng đã có hơn 3.000 trường hợp người dân tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID.
Trong những ngày tới, Công an phường Láng Thượng sẽ “tăng tốc” tích cực tuyên truyền, vận động, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.