Tân HLV trưởng ĐTQG: Chúng tôi nắm rõ từng tuyển thủ

ANTĐ - Sáng nay (24/8), HLV Phan Thanh Hùng đã chính thức ký vào bản hợp đồng dẫn dắt ĐTQG & U23 QG trong thời gian 16 tháng. Mục tiêu lọt vào trận chung kết AFF Cup 2012 và SEA Games 27 theo đòi hỏi của VFF dường như chưa tạo nhiều áp lực đối với thuyền trưởng người Đà Nẵng. Ông tuyên bố sẽ cùng các cộng sự xây dựng được một đội tuyển đủ mạnh để đạt thành tích cao nhất tại các đấu trường.

TTK VFF Ngô Lê Bằng (trái) và HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Phan Thanh Hùng (phải)

Tại buổi họp báo công bố sự kiện, TTK VFF Ngô Lê Bằng công khai mục tiêu đặt ra đối với tân HLV trưởng ĐTQG & U23 QG, đó là lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2012, vượt qua vòng loại châu Á 2013 và có mặt trong trận tranh HCV tại SEA Games 27. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang giảm sút niềm tin nơi người hâm mộ, thì các mục tiêu trên thực sự là một gánh nặng đối với bất cứ nhà cầm quân nào.

Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng dường như cũng đã có sự “cân, đong, đo, đếm” kỹ lưỡng trước khi chấp thuận bước lên ngồi lên ghế nóng. Chia sẻ trước báo giới, ông Hùng cho rằng cơ sở để ông có thể đặt niềm tin đó là chất lượng cầu thủ Việt Nam không hề yếu kém như những chỉ trích của dư luận sau thất bại tại kỳ AFF Cup hai năm về trước. “Tôi khẳng định chất lượng chuyên môn của đội tuyển hoàn toàn xứng đáng để có thể vô địch. Các cầu thủ không có lỗi và chúng ta cần rút kinh nghiệm từ thất bại. Điều đó rất quan trọng và sẽ giúp chúng tôi không lặp lại những sai lầm”, ông Hùng nói.

Ê-kíp làm việc của tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam

Về khả năng đội tuyển có thể đi đến trận chung kết AFF Cup sắp tới hay không, HLV Phan Thanh Hùng trả lời với sự quả quyết: “Đội tuyển đã có mốc son là chức vô địch AFF Cup 2008, đã đạt tới đỉnh vinh quang bằng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết thắng. Đó là điểm dựa và là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể đáp ứng được sự kỳ vọng và mang lại niềm vui cho khán giả hâm mộ”.

Đánh giá về các đối thủ của ĐTVN tại AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng ở thời điểm hiện tại tất cả vẫn còn là ẩn số. Nhiệm vụ của ông và cộng sự là phải tập trung hoàn thành tốt kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển. “Điểm thuận lợi nhất là tôi và các thành viên BHL như anh Sỹ (HLV Nguyễn Văn Sỹ), anh Tuấn (HLV Hoàng Anh Tuấn) đều là những người gần gũi và hiểu rõ từng cầu thủ. Chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực hết mình để hoàn thành trọng trách được giao”.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 3/9/2012 tại Hà Nội với khoảng 24 cầu thủ. Theo kế hoạch, trước khi bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng và các học trò sẽ có quỹ thời gian gần 3 tháng để chuẩn bị. Trong quá trình tập huấn, tập luyện, đội tuyển sẽ được thử lửa với 8 trận giao hữu quốc tế. Cụ thể, ngày 11/9, Đội tuyển Quốc gia sẽ gặp ĐKVĐ Đông Nam Á Malaysia tại Kuala Lumpur. Sau đó, Đội tuyển sẽ di chuyển sang Jakarta để thi đấu với chủ nhà Indonesia vào ngày 15/9.

Sau khi kết thúc trận đấu này, đội tuyển sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về gặp ĐT Indonesia tại SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 22/9. Đến ngày 14/10, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ hành quân sang Singapore để đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 16/10.

Tiếp đó, từ 24/10 đến 28/10, đội tuyển sẽ tham dự VFF Cup 2012 tại TP.HCM với 3 đối thủ là ĐT U22 Iran, ĐT CHDCND Triều Tiên và ĐT Uzbekistan. Cùng với trận giao hữu lượt về gặp ĐT Malaysia vào ngày 3/11 trên sân Mỹ Đình, giải đấu này được đánh giá là cuộc tổng duyệt quan trọng của ĐTVN trước thềm AFF Suzuki Cup 2012.

VÀI NÉT VỀ HLV PHAN THANH HÙNG

Sinh ngày 30/7/1960 tại Đà Nẵng

Bằng cấp: Bằng A (AFC)

SỰ NGHIỆP HUẤN LUYỆN VÀ THÀNH TÍCH

Tại CLB:

2008-2009

-HCB giải U17 QG-Cúp Báo Bóng đá 2006&2007 cùng U17 SHB.ĐN

-HCB giải U21 QG-báo Thanh Niên 2008&2009 cùng U21 SHB.ĐN

2010 đến nay: Dẫn dắt HN.T&T vô địch V-League 2010, HCB V-League 2011 &2012, vô địch Siêu cúp 2011

Tại ĐTQG:

2004: HLV trưởng ĐT U14QG

2006: HLV trưởng ĐT U17 QG

2008: Trợ lý ĐTQG vô địch AFF Cup 2008

2009: Trợ lý ĐT U23 QG giành HCB SEA Games 25

2010:

-Quyền HLV trưởng ĐT Olympic QG vô địch Cúp 1.000 năm Thăng Long

-Trợ lý ĐTQG giành hạng ba AFF Cup 2010

2011: Trợ lý ĐT U23 QG

22/5-23/6: HLV trưởng tạm quyền dẫn dắt ĐTQG thi đấu giao hữu với ĐT Trung Quốc, ĐT Hongkong (TQ), ĐT Mozambique

Từ 1/9/2012 đến 31/12/2013: HLV trưởng ĐTQG & ĐT U23 QG