Tân HLV cùng tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan, Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Malaysia mời Việt Nam và Thái Lan sang đá giải giao hữu Merdeka Cup vào tháng 9-2023, thởi điểm "Những chiến binh sao vàng" được dẫn dắt bởi một HLV mới.

Trang ASEAN Football cho hay, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa chốt kế hoạch hoạt động của đội tuyển quốc gia năm 2023, trong đó mục tiêu lớn nhất là vòng loại World Cup 2026 bắt đầu từ tháng 11 tới.

Để chuẩn bị cho vòng loại này, FAM dự kiến sẽ tổ chức giải giao hữu tứ hùng Merdeka Cup vào dịp FIFA Days tháng 9-2023.

Đội tuyển Việt Nam có thể tái đấu Thái Lan, Malaysia vào tháng 9 tới

Đội tuyển Việt Nam có thể tái đấu Thái Lan, Malaysia vào tháng 9 tới

"Ngoài hai đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay là tuyển Việt Nam và Thái Lan, FAM dự kiến sẽ mời tuyển Syria hoặc Palestine từ khu vực Tây Á tham dự", ASEAN Football cho hay.

Nếu Merdeka Cup được tổ chức theo kế hoạch, ba đội bóng mạnh của Đông Nam Á sẽ có dịp tái đấu.

Tại AFF Cup vừa kết thúc, Thái Lan thắng Việt Nam tổng tỉ số 3-2 ở chung kết (lượt đi hoà 2-2, lượt về thắng 1-0), thắng Malaysia với tổng tỉ số 3-1 (lượt đi thua 0-1, lượt về thắng 3-0) tại bán kết, còn Việt Nam thắng Malaysia 3-0 tại vòng bảng.

Đáng chú ý, tháng 9-2023 là thời điểm đội tuyển Việt Nam không còn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo - người đã giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và 2021.

Ông Park Hang-seo sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 31-1. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang đàm phán và dự kiến sớm công bố khi chính thức hết hợp đồng với chiến lược gia Hàn Quốc.

Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ ở đợt giao hữu dịp FIFA Days tháng 3 tới.

Vòng đầu tiên vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á chỉ dành cho 22 đội xếp hạng 26 đến 47 châu lục, vì thế Việt Nam (hạng 96 thế giới, 17 châu Á, theo bảng xếp hạng hiện tại) và Thái Lan (hạng 111 thế giới, hạng 21 châu Á) gần như chắc chắn được miễn tham gia.

Do năm nay không có AFF Cup nên vòng chung kết Asian Cup sẽ là giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam (cũng như 3 đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia).

Asian Cup 2023 do Qatar đăng cai, hiện chưa công bố thời gian tổ chức song có thông tin chủ nhà muốn lùi tới tháng 1-2024 để tránh nắng nóng. Vì vậy, việc tích cực giao hữu, cọ xát các giải đấu như Merdeka Cup là điều cần thiết cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV mới

Merdeka Cup là giải đấu truyền thống của Malaysia có từ năm 1957. Năm 2008, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung từng giành chức vô địch. Giải bị "đóng băng" từ năm 2013 tới nay và chủ nhà Malaysia rất muốn tái tổ chức giải sau 10 năm vắng bóng.