Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP chỉ đạo:
Tấn công liên tục, quyết liệt các loại tội phạm
(ANTĐ) - “Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trở lại sau tết, nhất là tại các điểm “nóng”, các khu vực danh lam thắng cảnh, đền chùa, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội đầu xuân năm 2010; kiên quyết không để xảy ra các vụ trọng án, các vấn đề phức tạp, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn Thủ đô”- Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 3, được tổ chức sáng qua 8-3.
Công an Hà Nội đề cao công tác phòng ngừa trọng án |
Kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT tháng 2-2010 được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đánh giá cao và biểu dương các đơn vị nghiệp vụ và Công an 29 quận, huyện đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân Thủ đô vui đón Tết Nguyên đán Canh Dần. Trong tháng, các đơn vị đã tích cực đấu tranh làm giảm 19,8% số vụ phạm pháp hình sự, trọng án giảm 39,3% so với tháng trước; đa số các loại tội danh như giết người, cướp, cưỡng đạt, cướp giật, trộm cắp... đều giảm; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án được nâng cao, trong đó trọng án khám phá đạt 90%. Trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm TTQLKT&CV, các lực lượng chức năng đã khám phá được những vụ án buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả góp phần ổn định thị trường trong dịp Tết.
Do làm tốt công tác quản lý địa bàn, nhiều đơn vị CATP đã tấn công mạnh hoạt động của bọn tội phạm ma túy, không để hình thành và phát sinh mới các điểm, tụ điểm phức tạp; lập án và đánh trúng vào các đường dây tội phạm ma túy... Cùng với công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác quản lý hành chính, giữ gìn TTATGT - TTĐT trong tháng 2 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về ANTT được siết chặt đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Công tác phòng chống các loại tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tăng cường.
Đặc biệt, công tác đấu tranh chống buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ được đẩy mạnh đã góp phần hoàn thành mục tiêu: “Không để có tiếng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần”. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, CATP đã triển khai đồng loạt các biện pháp hữu hiệu, đáng chú ý là việc tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông đã đưa công tác giữ gìn TTATGT - TTĐT, nhất là trong dịp giáp Tết Nguyên đán, lưu lượng người tham gia giao thông quá đông, đạt được những kết quả đáng khích lệ: tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương; không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép...
Chỉ đạo những biện pháp công tác trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh lưu ý các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, Hội nghị quốc tế cũng như lễ hội đầu xuân Canh Dần diễn ra trên địa bàn thành phố. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chuyên đề công tác an ninh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tích cực triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức tốt công tác nắm tình hình và phải làm chủ được tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, những vụ án xảy ra trong thời gian vừa qua, điển hình như vụ đập phá xe ôtô Honda CIVIC trên đường Láng - Hòa Lạc cho thấy sự coi thường pháp luật của tội phạm; do đó các lực lượng CATP phải đấu tranh mạnh mẽ, liên tục, quyết liệt và triệt để các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kiên quyết không để bọn tội phạm hoạt động trở lại sau Tết.
Đặt công tác phòng ngừa trọng án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lưu ý các loại án giết người, cướp của, cướp tại các cửa hàng vàng, côn đồ hung hãn, sử dụng vũ khí nóng, vũ khí thô sơ..., Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với lực lượng Công an cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn hiệu quả và hạn chế thấp nhất số vụ trọng án xảy ra, số vụ sử dụng vật liệu nổ, vũ khí quân dụng để gây án.
Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác lập hồ sơ trấn áp, bắt truy nã; tích cực kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, nhằm điều chỉnh hoạt động theo đúng pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm cũng như có ngay các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm đang có chiều hướng gia tăng như trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô, gây án từ vay nợ cầm đồ...
Xác định nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô là rất khó khăn và phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh yêu cầu toàn lực lượng Công an Hà Nội, nhất là chỉ huy các đơn vị cần gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm, thể hiện rõ trình độ, năng lực của mình trong công việc, trong quản lý địa bàn, trong lĩnh vực công tác được phân công, trong quản lý đối tượng...; tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao.
Minh Châu