“Tân binh” của Hải quân Mỹ: Robot gián điệp cá ngừ

ANTĐ - Hải quân Mỹ vừa trang bị một thiết bị hiện đại mới, đó là robot gián điệp có hình dáng cá ngừ. 

“Tân binh” của Hải quân Mỹ: Robot gián điệp cá ngừ ảnh 1

Robot này có thể len lỏi vào vùng biển của đối phương để triển khai hoạt động trinh sát hoặc áp sát tàu của đối phương để theo dõi, thông báo trước trong tình huống đối phương tấn công bất ngờ. Với chiều dài hơn 1,5m, nặng 45kg, hoạt động ở độ sâu 25cm - 100m, robot cá ngừ vận hành theo mô hình điều khiển từ xa, nhưng cũng có thể được lập trình sẵn để tự hoạt động.

Điều thú vị ở thiết bị robot cá ngừ  là nó có thể bơi lượn, uốn mình linh hoạt nhẹ nhàng như một chú cá thật. Khi được thả xuống nước, robot cá ngừ vận hành không phát ra tiếng động nào, điều này khiến nó trở nên lý tưởng để trinh sát và giám sát, tương lai sẽ đảm nhận thêm nhiệm vụ tấn công.

Ông Michael Rufo - Giám đốc Tập đoàn Advanced Systems của Boston Engineering, nhà đồng nghiên cứu và phát triển dự án robot cá ngừ cùng lực lượng hải quân Mỹ cho biết, thiết bị này cho phép lực lượng Hải quân thực hiện được nhiều nhiệm vụ trong khi thợ lặn và thủy thủ vẫn được an toàn.