Liệu có xảy ra “đại chiến UAV” Trung-Nhật ở Senkaku?

Liệu có xảy ra “đại chiến UAV” Trung-Nhật ở Senkaku?

ANTĐ - Trong tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên UAV trinh sát BZK-005 của Trung Quốc đã xuất hiện ở Senkaku, đồng thời Nhật cũng đẩy nhanh kế hoạch mua sắm UAV trinh sát chiến lược Global Hawk của Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng, trong tương lai, Senkaku sẽ là một chiến trường tranh đấu của các loại máy bay chiến đấu không người lái.
Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa Trung Quốc

Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 28-9, Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác sản xuất một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa với một công ty Trung Quốc vốn đang nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ.
Nga biến xe tăng chủ lực T-80 thành… xe cứu hỏa

Nga biến xe tăng chủ lực T-80 thành… xe cứu hỏa

ANTĐ - Hiện nay, các cuộc chiến tranh trên mặt đất đang ngày càng ít đi, số lượng xe tăng cũ phải xử lý thế nào? Mới đây, Nhà máy chế tạo máy móc Ural của Nga đã cải tiến thành công xe tăng cũ T-80 thành… xe cứu hỏa tầm xa, mở ra một hướng đi mới cho các loại xe tăng nghỉ hưu.
Mỹ thử thành công tên lửa đối hạm tự phát hiện mục tiêu

Mỹ thử thành công tên lửa đối hạm tự phát hiện mục tiêu

ANTĐ - Ngày 6-9, Cơ quan các Dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại và Văn phòng nghiên cứu hải quân Mỹ cho biết, họ vừa phóng thử thành công nguyên mẫu tên lửa đối hạm tầm xa đầu tiên có thể tự động phát hiện và tiêu diệt mục tiêu. 
Khám phá khu trục hạm số 1 thế giới lớp Zumwalt của Mỹ

Khám phá khu trục hạm số 1 thế giới lớp Zumwalt của Mỹ

ANTĐ - Vừa qua, hải quân Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 212 triệu USD, với công ty Bath Iron thuộc Công ty động lực thông dụng (General Dynamics) để xây dựng kết cấu tầng thượng bằng thép của tàu khu trục thứ 3 lớp Zumwalt.
Hàn Quốc đóng mới 9 tàu ngầm loại 3.000 tấn

Hàn Quốc đóng mới 9 tàu ngầm loại 3.000 tấn

ANTĐ - Ngày 4-8, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này có kế hoạch đóng mới 9 chiếc tàu ngầm 3.000 tấn trước năm 2030, để gia tăng thời gian hoạt động dưới nước và cải thiện khả năng tấn công chính xác của vũ khí tầm xa.
Giấc mộng còn xa vời của tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc

Giấc mộng còn xa vời của tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc

ANTĐ - Tạp chí “The Times” của Anh ngày 31/07 đã trích dẫn lời một quan chức quân sự cho biết, có khả năng Trung Quốc đã đạt được thành công nhất định, về lĩnh vực hoạt động tuần tra của tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo, nhưng khả năng tuần tiễu tầm xa và răn đe hạt nhân thế giới vẫn còn rất xa.
Mỹ tổng lực nâng tầm "cỗ máy chiến tranh" khổng lồ bao trùm thế giới

Mỹ tổng lực nâng tầm "cỗ máy chiến tranh" khổng lồ bao trùm thế giới

ANTĐ - Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, hiện không quân nước này đã chính thức đệ trình lên quốc hội Mỹ kế hoạch phát triển không quân trong vòng 30 năm tới. Căn cứ vào bản kế hoạch phát triển trong giai đoạn 2013 - 2043 này, không quân Mỹ sẽ trang bị 14.000 máy bay chiến đấu các loại (bao gồm cả máy bay trực thăng).
Trung Quốc choáng ngợp trước siêu tuần dương hạm Varyag của Nga

Trung Quốc choáng ngợp trước siêu tuần dương hạm Varyag của Nga

ANTĐ - Để tham gia 2 cuộc diễn tập với hải quân Trung Quốc, hải quân Nga đã điều động 6 chiến hạm thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Tàu chỉ huy lực lượng hải quân Nga tham gia diễn tập là tuần dương hạm Varyag. Kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương mang số hiệu 011 là tâm điểm chú ý của 2 cuộc diễn tập lần này.
Iran lại gây chấn động khi nâng S-200 lên một tầm cao mới

Iran lại gây chấn động khi nâng S-200 lên một tầm cao mới

ANTĐ - Hệ thống S-200 (NATO gọi là SA-5 Gammon) Iran mua của Nga là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, trần bắn từ trung bình đến cao, được thiết kế để phòng thủ những khu vực rộng lớn, chống lại các cuộc tấn công của máy bay ném bom hoặc máy bay chiến lược khác. 
Điểm danh 7 tàu chiến Trung Quốc cùng “đọ sức” với Nga

Điểm danh 7 tàu chiến Trung Quốc cùng “đọ sức” với Nga

ANTĐ - Trong hai tháng 7 và 8, hải quân Nga và Trung Quốc liên tiếp tổ chức 2 cuộc diễn tập với sự tham gia của 13 tàu chiến. Để tham gia 2 cuộc diễn tập này hải quân Trung Quốc đã điều động 7 tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải, còn phía Nga là 5 tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương.