Sáng kiến xây dựng tàng thư căn cước công dân cấp phường

Sáng kiến xây dựng tàng thư căn cước công dân cấp phường

ANTD.VN - Với mục đích tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục hành chính, chỉ huy CAP Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có sáng kiến xây dựng hệ thống tàng thư căn cước công dân (tàng thư) cấp phường, tương tự theo mô hình của CAQ và CATP Hà Nội.
Ảnh minh họa

Vượt biên giới chuộc con (1): Rùng rợn hành trình tìm con trên đất khách

ANTD.VN - Gần hai tuần trở về quê hương, Lê T.T. (24 tuổi, tạm trú phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đã ổn định tâm lý. Ký ức ba ngày bị giam hãm nơi đất khách trở thành nỗi ám ảnh đối với Tâm. Riêng với người thân của Tâm, hành trình vượt biên giới để chuộc con cũng ly kỳ không kém.
Hoan nghênh tác phong của công an phường

Hoan nghênh tác phong của công an phường

ANTĐ - Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình vốn rất khó khăn, lại không may bị tàn tật hai chân nên ngày ngày phải sử dụng xe lăn để đi lại và kiếm sống. 
Người tạm trú bị phân biệt khi xin việc ở cơ quan Nhà nước

Người tạm trú bị phân biệt khi xin việc ở cơ quan Nhà nước

ANTĐ - Báo cáo nghiên cứu hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam do Nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Viện xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được công bố sáng nay (16-6) cho biết, những người không có hộ khẩu thường trú thường bị phân biệt khi xin việc trong cơ quan Nhà nước.
Nhờ 141 tìm lại được xe

Nhờ 141 tìm lại được xe

ANTĐ - " Tôi viết thư này bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tổ công tác Y9-141. Tôi xin chúc lực lượng 141 và CATP Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thêm nhiều chiến công đem lại sự bình yên cho nhân dân."
Những lưu ý khi làm thủ tục cấp hộ chiếu tại Công an Hà Nội

Những lưu ý khi làm thủ tục cấp hộ chiếu tại Công an Hà Nội

ANTĐ - CATP Hà Nội tổ chức kê khai trực tuyến cấp hộ chiếu cho công dân trên địa bàn thành phố. Việc kê khai có thể thực hiện tại nhà, cơ quan hoặc nơi công cộng trước khi đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và chỉ cần mang theo CMND (còn giá trị) để làm thủ tục kiểm tra, đối chiếu chi tiết
Nhiều người nổi máu tham nhận là ví tiền của mình

Nhiều người nổi máu tham nhận là ví tiền của mình

ANTĐ - Nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều tiền mặt, chàng thanh niên quê Thái Bình đang theo học tại Hà Nội đăng tin lên mạng xã hội tìm chủ nhân của nó. Sau một đêm, chiếc ví đã được người thanh niên tốt bụng trao lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, trong sự việc này cho thấy trong xã hội vẫn còn không ít đối tượng tham lam, tự nhận là tài sản của mình.