Tắm hơi giảm nguy cơ mất trí nhớ

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu Phần Lan phát hiện ra rằng, những người đàn ông tắm hơi thường xuyên giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ. 

Theo các chuyên gia y tế, sức khỏe tim mạch ảnh hưởng đến não và những cảm giác hạnh phúc và thư giãn trải qua trong phòng tắm hơi ảnh hưởng tích cực tới não. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Đông Phần Lan chia 2.300 đàn ông từ 42 đến 60 tuổi vào 3 nhóm: những người tắm hơi mỗi tuần một lần, 2-3 lần một tuần, và 4-7 lần một tuần. Kết quả cho thấy, những người đàn ông tắm hơi 4-7 lần một tuần giảm 66% khả năng mắc bệnh mất trí nhớ; 65% mắc bệnh Alzheimer.