Tạm giam kẻ dùng dao sát hại vợ, trốn vào rừng

ANTD.VN - Sau 10 ngày bị bao vây, biết không còn đường thoát, Bùi Văn Tiển – kẻ dùng dao hạ sát vợ - đã ra đầu thú.

CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình ngày 3-8 cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Bùi Văn Tiển (SN 1979, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình), về hành vi giết người.

Đối tượng Tiển ra đầu thú sau hơn 10 ngày gây tội ác

Như ANTĐ thông tin, tối 22-7, cơ quan Công an nhận được tin báo tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, nạn nhân là chị P.T.H tử vong do tác động ngoại lực và bị vật nhọn đâm chảy máu dẫn đến ngừng thở. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng chị H. là Bùi Văn Tiển không có mặt ở nhà.

Qua thu thập các dấu vết, tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an xác định nghi can gây án chính là Bùi Văn Tiến. Thông tin từ hàng xóm cho hay trước đó, nghi can này xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chị H.

Trong 10 ngày qua, hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương truy lùng đối tượng gây án, được cho là bỏ trốn vào rừng. Bị quây bắt gắt gao, ngày 1-8, đối tượng Bùi Văn Tiển đã ra đầu thú. Theo khai nhận ban đầu, khoảng 20h ngày 22-7, trong lúc cãi nhau, Tiển đã dùng điếu cày đánh chị H., rồi dùng dao đâm cho đến khi nạn nhân tử vong.