Tam Đảo âm 0,4 độ C, băng tuyết phủ trắng

ANTĐ -Theo kết quả quan trắc của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 6 giờ sáng nay (24-1), nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc đồng loạt xuống mức rất thấp, nhiều nơi xuống âm độ C, băng tuyết phủ trắng khắp nơi.

Cụ thể, Tam Đảo âm 0,4 độ, Sa Pa (Lào Cai) âm 2 độ, Đồng Văn âm 0,2 độ, Pha Đin 1,8 độ… Mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), xuống âm 4 độ. Riêng khu vực trung tâm Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được chỉ 5 độ C. 

Rạng sáng 24-1, nền nhiệt độ trên đỉnh Tam Đảo xuống thấp, đặc biệt, các điểm cao nhất của đỉnh núi xuất hiện băng giá khiến cho cảnh vật, cây cối nơi đây phủ một màu tuyết trắng.

Tam Đảo âm 0,4 độ C, băng tuyết phủ trắng ảnh 1

Tuyết phủ kín tại Tam Đảo

Cũng trong sáng nay, khu vực huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện mưa đá trong nhiều giờ liền. Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ ở Tam Đảo sẽ tiếp tục xuống thấp.

Tam Đảo âm 0,4 độ C, băng tuyết phủ trắng ảnh 2 Tam Đảo âm 0,4 độ C, băng tuyết phủ trắng ảnh 3

Nếu nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, khả năng sẽ có tuyết rơi ở Tam Đảo

Băng tuyết cũng đã bắt đầu rơi dày tại khu vực thị trấn Sa Pa và miền núi cao huyện Bát Xát vào rạng sáng 24-1. Rất đông du khách đã đổ về khu vực này để được tận mắt ngắm băng tuyết. Tại vùng núi cao Mẫu Sơn, băng giá đã xuất hiện từ hôm qua. 

Ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng phòng dự báo Khí tượng thủy văn hạn ngắn (Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương) cho biết: Khi băng tuyết rơi dày sẽ khiến các đoạn đường dốc trở nên nguy hiểm. Vì vậy, khi đi ngắm băng tuyết, du khách cần hết sức cẩn thận để không xảy ra tai nạn đáng tiếc. 

Tam Đảo âm 0,4 độ C, băng tuyết phủ trắng ảnh 4

Tuyết rơi ở Sa Pa

Dự báo, trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục bổ sung xuống các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và Nam bộ. 

Trong ngày mai (25-1), các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi vẫn có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài tới ngày 27-1, sau đó thời tiết mới ổn định trở lại.