Tấm bưu thiệp đến muộn hơn nửa thế kỷ

ANTĐ - Một tấm bưu thiệp cuối cùng cũng đến được địa chỉ ở Xứ Wales sau hơn 50 năm kể từ khi nó được gửi đi vào năm 1960. 

Bà Yvonne nhận được tấm bưu thiệp gửi từ năm 1960

Tổng cộng hành trình mà tấm bưu thiệp này đã trải qua là 55 năm, 10 tháng và 13 ngày.

Cặp vợ chồng người Xứ Wales, Yvonne và James Hume đã vô cùng ngạc nhiên khi họ nhìn thấy tấm bưu thiệp đen trắng trong hòm thư của gia đình ở Llandudno.

Tấm bưu thiệp này được gửi từ London và có hình các địa danh nổi tiếng của Thủ đô nước Anh.

Tuy nhiên, người nhận trên tấm bưu thiệp là bà B H Morgan đã chuyển đi nơi khác. Hiện gia đình bà Yvonne đang tìm kiếm bà Morgan để trao lại tấm bưu thiệp đến muộn hơn nửa thế kỷ này.