Taliban cấm lái xe bật nhạc trong xe ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Taliban cấm lái xe bật nhạc trong ô tô. Đây chỉ là một trong nhiều quy định mới về cuộc sống hàng ngày ở Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào tháng 8-2021.
Lực lượng Taliban có văn bản chính thức cấm lái xe bật nhạc trong ô tô

Lực lượng Taliban có văn bản chính thức cấm lái xe bật nhạc trong ô tô

Các lái xe Afghanistan đã nhận quy định bằng văn bản rằng, không được bật nhạc trong xe và chỉ nhận phụ nữ làm khách đi xe nếu họ đội khăn trùm đầu.

Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Phòng chống tội ác của Taliban, cơ quan phụ trách thực thi luật Hồi giáo ở nước này, đã xác nhận những hạn chế mới này với một tờ báo địa phương ở Kabul hôm 25-12.

Taliban đã đưa ra nhiều quy định mới trong cuộc sống hàng ngày ở Afghanistan kể từ khi họ giành quyền kiểm soát Kabul 5 tháng trước, sau khi quân đội Mỹ kết thúc sự hiện diện tại chiến trường Afghanistan trong 20 năm.

Vào cuối tháng 11-2021, lực lượng Taliban đã thông báo rằng phụ nữ không nên đóng phim truyền hình nữa, đồng thời yêu cầu các nhà báo nữ và người dẫn chương trình phải đeo khăn trùm đầu khi ghi hình.

Một động thái nổi bật là sắc lệnh đưa ra hồi đầu tháng này về việc cấm cưỡng ép hôn nhân ở Afghanistan, nói rằng phụ nữ không được coi là “tài sản” và không kết hôn nếu họ không đồng ý. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn còn lo ngại về cách thức duy trì nữ quyền trong công việc và giáo dục dưới thời Taliban.