TP. HCM

Tài xế xe buýt rút dao đâm người trọng thương sẽ bị đuổi việc

ANTD.VN - Tài xế xe buýt rút dao đâm người trọng thương sau va chạm giao thông sẽ bị đuổi việc. Hiện sức khỏe nạn nhân vẫn chưa ổn định trở lại.

Liên quan đến vụ “Va chạm giao thông, tài xế xe buýt rút dao đâm người trọng thương” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, chiều 27/10, Công an phường 12, quận 10, đã hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Phạm Hồng Tư (SN 1983, tạm trú huyện Củ Chi) cho Công an quận 10 xử lý theo pháp luật.

Nghi can Tư tại cơ quan Công an

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Vũ Kiều Hưng (SN 1983, tạm trú quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy mang BKS 50B3 - 0447 chở theo vợ và con nhỏ chạy trên đường Võ Thị Sáu hướng từ quận Bình Thạnh về quận 10. Khi đến vòng xoay Dân Chủ thì xảy ra va quệt giao thông với xe buýt mang BKS 53N – 4067 (tuyến Suối Tiên - Bến xe Miền Tây) do nghi can Tư điều khiển.

Sau đó, anh Hưng chạy về đầu đường Ba Tháng Hai, quận 10, dừng xe cho vợ trông coi, anh Hưng bước lên xe buýt có cãi vã to tiếng với tài xế Tư. Bất ngờ, tên Tư rút dao (dài khoảng 10cm) đâm anh Hưng trúng ngực, vai.

Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân Hưng phóng xuống xe bỏ chạy thì bị tài xế đuổi theo. Tên này chịu bỏ cuộc sau khi thấy người dân la hét, truy hô.

Sau khi gây án, nghi can Tư đã lên xe nổ máy bỏ đi khỏi hiện trường, nạn nhân Hưng nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng mất khá nhiều máu.

Theo ông Đậu An Phúc - Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, tài xế Tư không phải là nhân viên của đơn vị mà do phía HTX vận tải Quyết Thắng ký hợp đồng lao động. Ông Phúc cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra đơn vị này sẽ buộc thôi việc đối với tài xế Tư.

Hiện Công an quận 10 đang điều mở rộng tra vụ việc.