Tài tử phim 'Black Panther' Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì ung thư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tin về sự ra đi đột ngột của tài tử phim "Black Panther" Chadwick Boseman ở tuổi 43 đã khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. Nguyên nhân cái chết của anh được công bố là do căn bệnh ung thư đại tràng. 

Sáng 29-8-2020 (theo giờ Việt Nam), gia đình nam tài tử Chadwick Bosman đã xác nhận thông tin cái chết của anh. Theo đó, Boseman đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ), sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng.

Tài tử Chadwick Boseman trong bộ phim "Black Panther" năm 2018. Ảnh: AP

Tài tử Chadwick Boseman trong bộ phim "Black Panther" năm 2018. Ảnh: AP

Gia đình anh chia sẻ: "Chadwick là một chiến binh thực sự, anh ấy đã kiên trì vượt qua tất cả để cống hiến và đem đến cho khán giả những bộ phim tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Hàng loạt những bộ phim như 'Marshall' hay 'Da 5 Bloods'... đều được ghi hình trong thời gian anh ấy được chẩn đoán mắc ung thư. Và điểm sáng của tất cả những nỗ lực này là khi anh ấy vào vai Vua T'Challa trong 'Black Panther'".

Thông tin này đã khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng bởi trước đó, nam tài tử 43 tuổi chưa từng tiết lộ về bệnh tình hay có bất kì biểu hiện nào cho thấy sức khỏe anh gặp vấn đề.

Chadwick Boseman sinh ra ở Nam Carolina và tốt nghiệp Đại học Howard. Anh có vai diễn đầu sự nghiệp vào năm 2013 và thu hút sự chú ý tại Hollywood với vai diễn ngôi sao bóng chày Robinson trong bộ phim "42".

Tên tuổi anh được biết đến và yêu mến rộng rãi hơn khi góp mặt vào "Black Panther" của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Kể từ sau bộ phim này, Boseman được người hâm mộ yêu mến gọi là siêu anh hùng da màu của màn ảnh.

Nhân vật Vua T'Challa của Boseman lần đầu tiên ra mắt trong các bộ phim bom tấn của Marvel trong "Captain America: Civil War" từ năm 2016. Sau khi bộ phim "Black Panther" được công chiếu vào năm 2018 câu thoại "Wakanda forever" (tạm dịch: Wakanda bất diệt) của anh ấy đã vang dội khắp thế giới.

Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương sau thông tin về sự ra đi của Boseman.

Nam diễn viên kiêm đạo diễn Jordan Peele (phim "Us") chia sẻ trên Twitter: “Đây là một cú sốc nặng nề". Trong khi đó, nhà văn Issa Rae cũng bày tỏ sự tiếc thương: "Thông tin này làm tôi vô cùng đau lòng".