- Khởi động “cuộc đua” thị trường tài sản mã hóa
- Thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong vòng 5 năm
Theo ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, đối với tài sản mã hóa không dựa trên tài sản thực (ví dụ bitcoin, ethereum...), hiện nay đang ngày càng được nhiều Chính phủ và các quỹ đầu tư lớn - kể cả các công ty đại chúng lớn trên thế giới - nắm giữ, trong đó có chính phủ Mỹ, Trung Quốc, Quỹ đầu tư BlackRock (công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới).
Nói cách khác, bitcoin ngày càng được thừa nhận rộng rãi bởi chính phủ các nước cũng như các công ty lớn trên thế giới. Ông cho rằng, trong trung hạn 3-5 năm, các loại tiền ảo như bitcoin vẫn là tài sản đáng để đầu tư. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, đầu tư vào kênh nào để tối ưu hóa lợi nhuận phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược đầu tư của từng cá nhân, và đối với ông, việc đầu tư đối với loại tài sản này vẫn cần dè chừng.
“Với tôi, danh mục đầu tư năm 2026 có 50% là bất động sản, 30% là chứng khoán và 20% là tài sản mã hóa bởi tài sản mã hóa tuy rất tiềm năng nhưng rủi ro luôn cao hơn các lớp tài sản khác", ông Hoàng cho hay.
![]() |
Ông Nghiêm Minh Hoàng |
Theo vị chuyên gia, tại Việt Nam, việc tài sản mã hóa được hợp pháp hóa mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Theo thống kê của nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam đứng trong top đầu thế giới về mức độ nhận biết tài sản mã hóa, 15% dân số có tài khoản tiền mã hóa, cho thấy tiềm năng, triển vọng của thị trường này là rất lớn.
Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam không chỉ giúp quản lý thị trường lành mạnh, chống thất thu thuế, mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư cá nhân mà còn mở ra cơ hội thu hút vốn quốc tế cho các doanh nghiệp.
Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, doanh nghiệp Việt Nam được phát hành tài sản mã hóa (không phải chứng khoán, tiền pháp định) cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép (các nhà đầu tư trong nước không được mua token do doanh nghiệp phát hành).
Ông Hoàng cho rằng, tốc độ mã hóa tài sản thực sẽ tăng nhanh trong giai đoạn tới, mở ra cơ hội huy động vốn lớn cho doanh nghiệp. Chuyên gia này hy vọng, Chính phủ sẽ "mở" hơn nữa, cho phép nhà đầu tư trong nước tham gia mua token do doanh nghiệp phát hành để tăng thanh khoản cho thị trường, từ đó thu hút tốt hơn dòng vốn ngoại.
Ông Nguyễn Minh Hoàng kỳ vọng, quý I/2026 sẽ có 5 sàn tài sản mã hóa được cấp phép. Các đơn vị tiên phong lập sàn giao dịch tài sản mã hóa đầu tiên sẽ có lợi thế "thiết lập cuộc chơi". Tuy nhiên, thách thức mà các sàn đối mặt cũng rất lớn, mới đây một công ty chứng khoán đã phải rút khỏi cuộc chơi này.
Các điều kiện lập sàn giao dịch tài sản mã hóa rất khắt khe, từ vốn điều lệ, hạ tầng công nghệ thông tin (phải đạt chuẩn cấp độ 4) đến nhân sự điều hành...
“Tất nhiên, phần lớn các đơn vị tham gia cuộc chơi này đều có nguồn lực lớn, nhân sự mạnh nên các rào cản này không phải là thách thức lớn. Tuy nhiên, vấn đề kinh nghiệm quản trị và rủi ro con người vẫn rất lớn. Kể cả khi các sàn tài sản mã hóa đáp ứng yêu cầu về vốn, công nghệ thì rủi ro vẫn rất lớn. Việc sàn bybit bị hack gần 1,5 tỷ USD đầu năm nay là ví dụ điển hình", ông Hoàng cảnh báo.
Về triển vọng thị trường tài sản mã hóa Việt Nam, ông Hoàng cho rằng rất khó đánh giá phản ứng của nhà đầu tư trong nước cũng như mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài.
Chỉ khi sàn chính thức vận hành mới biết được nhà đầu tư trong nước có sẵn sàng mang tài sản mã hóa của mình lên sàn hay không và nhà đầu tư nước ngoài phản ứng ra sao. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết rất lạc quan về thị trường tài sản số Việt Nam.
