Tái ngộ Việt Nam ở chung kết, Thái Lan muốn đòi "món nợ" 14 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Siam Sport ví trận Việt Nam - Thái Lan là "chung kết trong mơ", "đại chiến Đông Nam Á" và xem đây là cơ hội để đội nhà đòi "món nợ" 14 năm trước.

Chung kết AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 tại lượt đi trên sân khách và lượt về hoà nghẹt thở 1-1 tại Mỹ Đình, qua đó lần đầu tiên đăng quang giải đấu.

Cú đánh đầu của Lê Công Vinh ở phút 90+4 mang về bàn thắng quyết định cho trận chung kết, giúp Việt Nam tận hưởng niềm vui vô bờ trên đỉnh Đông Nam Á.

Việt Nam trong trận thắng Thái Lan tổng tỉ số 3-2 tại chung kết AFF Cup 2008

Việt Nam trong trận thắng Thái Lan tổng tỉ số 3-2 tại chung kết AFF Cup 2008

Thất bại tại chung kết cách đây 14 năm vẫn ám ảnh bóng đá Thái Lan, bởi đó là lần duy nhất hai đội vốn được xem là kình địch gặp nhau ở chung kết một kỳ AFF Cup.

"Chung kết AFF Cup 2022, hai đội sẽ quyết chiến theo nguyện vọng của người hâm mộ hai đội sau 14 năm chờ đợi và để so xem ai mới là "nhà vua Đông Nam Á" đích thực mà không căn cứ thứ hạng FIFA đội nào cao hơn", tờ Siam Sport của Thái Lan viết.

Tờ báo cũng không quên nhắc lại thành tích 6 lần vô địch, 3 lần á quân của đội nhà so với 2 lần vô địch, 1 lần á quân của đội tuyển Việt Nam, trước trận chung kết năm nay.

Theo lịch, Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan tại chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình ngày 13-1. Sau đó ba ngày, hai đội quyết đấu tại Bangkok trong trận lượt về.