Hà Tĩnh

Tai nạn thương tâm, ông bà chết, cháu trọng thương

ANTD.VN - Khoảng 12 giờ 15 phút, ngày 27-4, tại Km488+300 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 ông bà tử vong tại chỗ, cháu bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở cát mang BKS 38C-03085 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đi đến địa điểm trên đã bất ngờ lao sang làn đường đối diện rồi tông trực diện vào chiếc xe máy (chưa rõ BKS) do ông Hồ Thế Lâm (SN 1954) điều khiển đi ngược chiều, chở theo vợ là bà Đào Thị Lý (SN 1955) và cháu là Hồ Khánh Linh (SN 2012) đều trú tại xóm 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Sau cú tông mạnh, xe ô tải lật nghiêng bên đường, cả 3 người đang đi trên xe máy bị văng xuống đường làm ông Lâm và bà Lý chết tại chổ, cháu Linh bị gãy chân được đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Can Lộc. Chiếc xe máy bị đứt làm đôi, phần trước bị nát bét dưới xe ô tô tải.

Xe tải lật nghiêng bên đường, chiếc xe máy bị cắt đứt đôi
Xe tải lật nghiêng bên đường, chiếc xe máy bị cắt đứt đôi

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt điều tiết, phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.