Tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại nhà ga Pakistan

ANTD.VN - Ít nhất 21 người chết và hàng chục người khác bị thương sau khi 2 tàu hỏa đâm nhau tại nhà ga Juma Goth, thành phố Karachi, Pakistan vào sáng qua 3-11.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng 

“Đoàn tàu đang vào ga với tốc độ cao bất ngờ tông thẳng vào tàu đang đỗ, tôi thấy nổ lớn, khói bụi bốc lên và tiếng gào thét của mọi người”, Ajab Gul, công nhân nhà ga cho biết. Vụ tai nạn đã khiến 3 toa của 2 đoàn tàu này bị phá hủy hoàn toàn.

Bác sĩ Kaleem Shaikh của Bệnh viện Jinnah ở thành phố Karachi xác nhận, ngoài 21 người thiệt mạng, 65 người khác bị thương nặng, nhiều người nguy kịch nên con số thương vong còn tăng cao. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, nguyên nhân được cho là do đèn báo tín hiệu bị hỏng nên tàu Zakaria không làm chủ được tốc độ gây ra tai nạn thảm khốc trên.