Tai nạn do pháo tăng đột biến dịp Tết Tân Mão

Theo Bộ Y tế, trong 8 ngày (31/1-7/2) cả nước đã xảy ra hơn 11.000 ca tai nạn do pháo và chất nổ so với 77 ca tai nạn vào Tết năm ngoái.
>>>Vẫn xuất hiện tình trạng đốt pháo ngày Tết/ Hai người bị cụt tay do đốt pháo

Tai nạn do pháo tăng đột biến dịp Tết Tân Mão

Theo Bộ Y tế, trong 8 ngày (31/1-7/2) cả nước đã xảy ra hơn 11.000 ca tai nạn do pháo và chất nổ so với 77 ca tai nạn vào Tết năm ngoái.
>>>Vẫn xuất hiện tình trạng đốt pháo ngày Tết/ Hai người bị cụt tay do đốt pháo

Đêm giao thừa, anh Hóa, 27 tuổi, Nam Định cùng con đi sang nhà hàng xóm chúc Tết. Nhưng gần bước qua cổng nhà thì đúng lúc họ đốt pháo, mắt trái anh không may bị pháo bắn vào, tổn thương nặng.

Bác sĩ kiểm tra lại thị lực cho bệnh nhân Hóa. Ảnh: N.P.

Bác sĩ kiểm tra lại thị lực cho bệnh nhân Hóa. Ảnh: N.P. 

Lúc bị pháo bắn vào mắt, anh Hóa thấy đau rát, choáng và ngất. Ngay lập tức, người nhà đưa anh lên thẳng Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện cho biết, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mí góc trong bị tổn thương, mất nửa mí mắt, dập và chảy máu nhãn cầu. Các bác sĩ đã tiến hành khâu tạm mí mắt để bảo vệ phần nào nhãn cầu.

"Hiện thị lực bệnh nhân giảm nhiều, mắt trái chỉ phân biệt được ánh sáng. Khả năng phục hồi rất khó. Chúng tôi đợi khi nào vết thương sạch sẽ tiến hành tạo hình lại mi mắt. Mi mắt vừa có tính thẩm mỹ vừa có tác dụng che phủ, bảo vệ nhãn cầu", bác sĩ Quốc Anh nói.

Theo thống kê chỉ trong mấy ngày Tết, Bệnh viện đã tiếp nhận gần 20 bệnh nhân bị tổn thương mắt do pháo, gây giảm thị lực. Những trường hợp này thường phải điều trị lâu dài.

Theo VNE