Tại Mỹ, Ford là hãng xe "hot" nhất trên Google

ANTĐ - Trang tìm kiếm Google đã thống kê tên những hãng xe được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2012, tại Mỹ.
Theo thống kê của Google, “Ford” là cái tên của hãng sản xuất xe hơi được gõ nhiều nhất vào thanh công cụ tìm kiếm Google trong năm 2012, tính riêng tại Mỹ. “Bám gót” theo Ford lần lượt là Honda, Toyota, Lincoln, Dodge, Nissan, BMW, Jeep, Chevrolet và Audi. Tuy nhiên, các hãng này vẫn không thể “đọ” được độ nổi tiếng với thương hiệu ô tô mang logo hình Oval xanh dương – Ford Motor.
Số liệu thống kê tại Australia cho thấy, tại xứ sở căng-gu-ru  Ford đứng ở vị trí thứ hai, trong khi Toyota lại được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Tại Đức, Opel là nhãn hàng xe hơi phổ biến hơn cả, tiếp sau là các hãng xe hạng sang như BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, Porsche và Ford ngậm ngùi xếp sau các “đàn anh” nước chủ nhà.

Thương hiệu đến từ Nhật Bản, Toyota, rất phổ biến tại Australia

Dù vậy, con số thống kê của Google không có nhiều ảnh hưởng tới các nhà sản xuất xe hơi. Bởi, trên thực tế, không phải tất cả những ai tìm kiếm về xe hơi đều chắc chắn sẽ mua xe.

Google cho biết hãng này đã làm một cuộc khảo sát với tổng cộng 1.2 nghìn tỉ lượt tìm kiếm từ 146 quốc gia.