Tái đấu U19 Việt Nam, Thái Lan vội vã 'chỉnh' hàng thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Salvador Garica chỉ ra các điểm yếu hàng thủ đội nhà trong trận thắng Myanmar và khẳng định điều này phải khắc phục ở trận tái đấu chủ nhà U19 Việt Nam, ngày 9-8.

Ở lượt trận thứ hai giải U19 Quốc tế 2022 đang diễn ra tại Bình Dương, Thái Lan có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Myanmar để leo lên vị trí thứ hai, ngay sau Việt Nam (6 điểm/2 trận)- đội đã sớm giành vé vào chơi trận chung kết.

Ngày 9-8, Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ ba, tái hiện trận tranh hạng ba U19 Đông Nam Á hồi tháng trước.

U19 Việt Nam (áo đỏ) sẽ tái đấu U19 Thái Lan ngày 9-8 trên sân Bình Dương

U19 Việt Nam (áo đỏ) sẽ tái đấu U19 Thái Lan ngày 9-8 trên sân Bình Dương

HLV Garcia của Thái Lan tỏ ra hài lòng với 2 trận đấu vừa qua (hoà Malaysia 0-0, thắng Myanmar 1-0), nhất là việc thử nghiệm các nhân tố mới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa hết lo lắng với hàng thủ.

"Chúng tôi đã chủ động thử nghiệm các chiến thuật mới, bằng việc lùi về giữa nhiều hơn, sử dụng tiền vệ vừa gây áp lực lên đối phương, vừa phối hợp phòng ngự. Song vẫn có một số sai sót trong phòng ngự, khiến các đối thủ có nhiều cơ hội hơn. Chắc chắn chúng tôi phải khắc phục điều này, phòng ngự tốt hơn khi gặp chủ nhà Việt Nam", HLV Garcia nói trước trận tái đấu hai đội.

Ngoài một số tình huống hớ hênh của hàng thủ, thầy trò HLV Garcia cũng chưa thật thuyết phục ở khâu tấn công, khi mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn sau 2 trận.

Giải U19 Quốc tế 2022 quy tụ 4 đội, đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội xếp đầu vào chơi trận chung kết, 2 đội xếp sau vào tranh hạng ba. Chủ nhà Việt Nam (6 điểm) sớm giành 1 vé chung kết, trong khi Thái Lan (4 điểm) và Malaysia (1 điểm) tranh tấm vé còn lại.

Ngày 9-8, Thái Lan gặp Việt Nam và chỉ cần không thua Việt Nam sẽ chắc chắn góp mặt chung kết. Trường hợp Thái Lan thua, Malaysia thắng Myanmar, hai đội sẽ xét hiệu số bàn thắng bại.