Tháo các “nút thắt” tăng trưởng

Tháo các “nút thắt” tăng trưởng

ANTĐ - Khi hạ thấp mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014, Ngân hàng Thế giới đã khuyến cáo các nước cần tháo những “nút thắt” tăng trưởng như hạ tầng, thị trường lao động, môi trường kinh doanh...
Chăm lo cho người lao động, bảo vệ-hỗ trợ ngư dân vươn khơi

Chăm lo cho người lao động, bảo vệ-hỗ trợ ngư dân vươn khơi

ANTĐ - Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người lao động; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8% trong năm 2014, giải quyết việc làm cho 1,5 triệu lao động. 
Cắt giảm chi tiêu để đầu tư cho biển đảo

Cắt giảm chi tiêu để đầu tư cho biển đảo

ANTĐ - Ngày 3-6, trao đổi với phóng viên ANTĐ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Trần Du Lịch cho rằng, 16 nghìn tỷ đồng đầu tư cho Biển Đông là chưa đủ. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục cắt giảm tối đa các khoản chi thường xuyên để dành cho Biển Đông.
Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phòng chống tội phạm

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phòng chống tội phạm

ANTĐ - Ngày 3-6, Học viện CSND phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an và Viện Kinh tế học Việt Nam - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo ANTT tại Việt Nam”. 
Tái cơ cấu để thoát khỏi lệ thuộc

Tái cơ cấu để thoát khỏi lệ thuộc

ANTĐ - Xung quanh câu chuyện làm thế nào để nền kinh tế trong nước nhanh chóng giảm bớt sự lệ thuộc vào kinh tế nước ngoài, ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã có cuộc trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội. 

Cải cách thể chế - Nhu cầu bức thiết

Cải cách thể chế - Nhu cầu bức thiết

ANTĐ - “Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế” là chủ đề được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chọn cho Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29-4 tới đây tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Một trong những nội dung sẽ được tập trung thảo luận là giải pháp để tháo gỡ những nút thắt thể chế đang cản trở sự vận động của các quy luật khách quan và phổ quát trong nền kinh tế thị trường. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cho rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách thể chế tại Việt Nam. Và những kiến nghị từ diễn đàn sẽ là các hành động cụ thể góp phần gỡ các nút thắt thể chế.
Nút thắt khó gỡ nhất

Nút thắt khó gỡ nhất

ANTĐ - Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã tỏ rõ sự “ngập ngừng” cũng như còn nhiều khoảng trống để thực sự quản lý được doanh nghiệp Nhà nước. Dự thảo Luật này sẽ được Quốc hội thảo luận vào tháng 5, nhưng những vấn đề về chủ sở hữu, tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình vẫn còn nhiều vướng mắc. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại cuộc hội thảo do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức. 

Sáp nhập ngân hàng: Hai mặt lợi-hại, hai mặt thiếu-thừa

Sáp nhập ngân hàng: Hai mặt lợi-hại, hai mặt thiếu-thừa

ANTĐ - Theo kế hoạch mới nhất vừa công bố ngày 13-4 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sắp tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tái cơ cấu một số tổ chức tín dụng, trong đó sẽ xử lý từ 6 - 7 ngân hàng thông qua hình thức sáp nhập, đưa số ngân hàng bị giải thể, rút giấy phép từ trước đến nay lên từ 7 đến 10 ngân hàng. Theo các chuyên gia việc sáp nhập và giải thể một số ngân hàng để tái cơ cấu hệ thống bên cạnh những mặt tích cực còn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà nếu không thận trọng sẽ gây ra những vấn đề khó cho tương lai.
Dôi dư 30.000 lao động than và khoáng sản

Dôi dư 30.000 lao động than và khoáng sản

ANTĐ - Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Biên - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết tại cuộc họp báo quý I-2014 mới diễn ra. Lao động hiện nay của TKV là 126.000 người. Khi tái cơ cấu, áp dụng công nghệ mới thì lao động sẽ dôi dư, chưa kể khâu phụ trợ gián tiếp lao động đang cao hơn tỉ lệ quy định, ước tính khoảng 30.000 lao động. 
Cần môi trường cạnh tranh bình đẳng

Cần môi trường cạnh tranh bình đẳng

ANTĐ - Môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả và đánh giá thiếu tích cực về chất lượng điều hành kinh tế của mỗi địa phương. Sau tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, sự bất bình đẳng có được giải quyết?

Tiếp tục xử lý ngân hàng yếu kém

Tiếp tục xử lý ngân hàng yếu kém

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng khác vào kỳ đại hội cổ đông 2014 (ngày 19-4). Tuy nhiên, ngân hàng này chưa công bố tên đơn vị được sáp nhập cũng như thời điểm hoàn tất. 
Doanh nghiệp tin tình hình sẽ được cải thiện

Doanh nghiệp tin tình hình sẽ được cải thiện

ANTĐ - Báo cáo thường niên của doanh nghiệp Việt Nam được Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) công bố ngày 8-4 cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đang có niềm tin mạnh mẽ vào tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2014 sẽ được cải thiện.

WB dự báo năm 2014 Việt Nam tăng trưởng 5,5%

WB dự báo năm 2014 Việt Nam tăng trưởng 5,5%

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, theo đó WB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2014 và 5,6% năm 2015. Con số trên đã được điều chỉnh tăng so với mức dự báo đưa ra trong tháng 10-2013.
Đường sắt ơi, bao cấp quá lâu rồi

Đường sắt ơi, bao cấp quá lâu rồi

ANTĐ - Với bộ máy cồng kềnh lên tới 40.000 nhân viên, ngành đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ngày càng trì trệ, kinh doanh sa sút, chất lượng dịch vụ chậm cải thiện, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề Bộ này quyết định tái cơ cấu, tách bạch khối hạ tầng và vận tải, đồng thời cổ phần hóa khối vận tải.

Ngổn ngang tái cơ cấu doanh nghiệp

Ngổn ngang tái cơ cấu doanh nghiệp

ANTĐ - 21 tháng (từ nay đến hết 31-12-2015) là thời gian để 432 doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp trung ương phải hoàn thành quá trình tái cơ cấu. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề khi việc chuẩn bị vẫn ngổn ngang.
Thời điểm thuận lợi tái cơ cấu doanh nghiệp

Thời điểm thuận lợi tái cơ cấu doanh nghiệp

ANTĐ - “Trong 3 tháng đầu năm 2014, các doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu rất hăng hái”. Ông Phạm Viết Muôn- Phó trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương đã nhận xét tại hội nghị “Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc khối doanh nghiệp trung ương đến năm 2015” diễn ra sáng 2-4-2014.