Không đùn đẩy trách nhiệm tiếp dân

Không đùn đẩy trách nhiệm tiếp dân

ANTĐ - Sáng 19-9, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ. 
Thúc đẩy đầu tư công thực sự hiệu quả

Thúc đẩy đầu tư công thực sự hiệu quả

ANTĐ - Ngày 27-8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8-2014. Trong ngày làm việc đầu tiên, Chính phủ tập  trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tái cơ cấu nền kinh tế; cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân đầu tư, kinh doanh. 
Quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt, vượt mức kế hoạch năm 2014; Đồng thời tái cơ cấu doanh nghiệp một cách toàn diện, từ mô hình tổ chức, quản lý, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, đầu tư, nguồn nhân lực, thị trường....
Đâu chỉ là phép cộng

Đâu chỉ là phép cộng

ANTĐ - Quá trình tái cơ cấu ngân hàng được cho là thành công khi bán được hơn 84% cổ phần cho nhà đầu tư trong nước hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần phải đánh giá lại tái cơ cấu ngân hàng để làm cho hệ thống này thực sự đạt hiệu quả, minh bạch và lành mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo: Sớm hoàn thiện phương án một kỳ thi quốc gia

Thủ tướng chỉ đạo: Sớm hoàn thiện phương án một kỳ thi quốc gia

ANTĐ - Chiều 31-7, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2014 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Liên quan đến chủ trương tổ chức một kỳ thi chung quốc gia (thi tốt nghiệp THPT và thi đại học), Thủ tướng hoan nghênh Bộ GD-ĐT đã xây dựng 3 phướng án và công bố lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp thu ý kiến nhân dân, dư luận xã hội, hoàn thiện phương án cuối cùng, sớm công bố phương án chính thức để có thể áp dụng vào năm 2015.
Hoạt động M&A sẽ thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Hoạt động M&A sẽ thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

ANTĐ - Theo các chuyên gia, việc gia tăng mạnh số thương vụ mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cho thấy M&A là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Lực cản đáng lo ngại

Lực cản đáng lo ngại

ANTĐ - “Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2014 dự báo ở mức 5,4%, cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng mức tăng chưa xứng với tiềm năng. Mặc dù ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được cải thiện, song tăng trưởng kinh tế vẫn thấp”. Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới nhận định như vậy trong báo cáo “Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam” vừa được tổ chức này công  bố. Vị giám đốc cho biết thêm, triển vọng dài hạn phụ thuộc vào việc Việt Nam có thể đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế đến đâu để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sẽ kỷ luật lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa

Sẽ kỷ luật lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa

ANTĐ - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Chính phủ đang chỉ đạo công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp rất quyết liệt, Hà Nội cũng không thể chậm trễ. Trong giai đoạn 2014-2015, thành phố sẽ phải sắp xếp, cổ phần hóa 45 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp.

 Đường sắt Việt Nam đói trên đống vàng

Đường sắt Việt Nam đói trên đống vàng

ANTĐ - Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) có chiều dài gần 2.700km (chưa kể 461km đường ga và đường nhánh). Kết cấu hạ tầng đường sắt được Nhà nước đầu tư kinh phí để quản lý và bảo trì, còn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt chi trả phí sử dụng kết cấu hạ tầng. Hàng triệu tỷ đầu tư cho hạ tầng đường sắt, từ đất đai, cầu cống, thiết bị... giao cho Tổng Công ty đường sắt. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh và năng lực vận tải của đường sắt lại kém nhất so với các loại hình vận tải khác và đang trong tình trạng “báo động đỏ”.
Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế

Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế

ANTĐ - Hôm qua (4-7), Bộ Tài chính đã tổ chức “Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014”. 
Đã sắp xếp 58 doanh nghiệp Nhà nước

Đã sắp xếp 58 doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 20-6, đã có 58 doanh nghiệp được sắp xếp, trong đó cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.