Tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - Chia sẻ về nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế mà Việt Nam đang thực hiện, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) ngài Axel van Trotsenburg, đồng tình với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh rằng nhiệm vụ trên phải gắn với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, chứ không dừng lại ở việc cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh đó hệ thống tài chính phải đảm bảo hỗ trợ tốt cho các hoạt động tiêu dùng, hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhà nước. Ngài Axel van Trotsenburg khẳng định, WB sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong hoạt động này.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch WB đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, tái cơ cấu nền kinh tế là nhu cầu xuất phát từ nội tại nền kinh tế Việt Nam. Khi thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, Chính phủ Việt Nam đã cơ cấu lại các tổ chức yếu kém nhằm đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống. Đối với tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án đối với từng doanh nghiệp để hướng tới phương thức quản trị tiên tiến và minh bạch toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh với các loại hình doanh nghiệp khác.