J-15 Trung Quốc không phải đối thủ của Su-30 MK2

J-15 Trung Quốc không phải đối thủ của Su-30 MK2

ANTĐ - Năng lực tác chiến của hàng không mẫu hạm được xây dựng trên cơ sở thực lực của tiêm kích hạm mà chủ yếu là vũ khí, trang bị trên máy bay. Trang mạng Defence News của Mỹ ngày 28-09 đã có bài viết cho rằng, tiêm kích hạm J-15 của Trung Quốc không thể địch lại máy bay chiến đấu Su-30MK2 của một số nước Đông nam Á.
Osprey Nhật Bản chiếm ưu thế trước “Bò rừng” Trung Quốc

Osprey Nhật Bản chiếm ưu thế trước “Bò rừng” Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng hải quân Trung Quốc và Nhật Bản đang nỗ lực chạy đua nhằm giành ưu thế trong hoạt động tác chiến ở Senkaku/Điếu Ngư. Trong cuộc đấu này phần thắng có vẻ như đang ngiêng về phía Nhật Bản, khi phần lớn các chuyên gia quân sự cho rằng, Zubr không thể tác chiến được trên cả biển Hoa Đông lẫn biển Đông.
Thực lực tác chiến mạnh mẽ của quân đội Nga

Thực lực tác chiến mạnh mẽ của quân đội Nga

ANTĐ - Ngày 28-9, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, một loạt các cuộc diễn tập và kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu đột xuất trong thời gian gần đây đã cho thấy thực lực tác chiến mạnh mẽ của quân đội Nga.
"Điểm danh" những vũ khí trên Predator phiên bản Trung Quốc

"Điểm danh" những vũ khí trên Predator phiên bản Trung Quốc

ANTĐ - Gần đây, chuyên mục “Giải mã tình hình quân sự” của Đài truyền hình Bắc Kinh, đã giới thiệu sơ bộ những thông tin có liên quan về tình hình thử nghiệm vũ khí của máy bay tấn công không người lái CH-4 của Trung Quốc.
Nhật bình tĩnh "giăng lưới" đợi Trung Quốc tại Senkaku

Nhật bình tĩnh "giăng lưới" đợi Trung Quốc tại Senkaku

ANTĐ - Ngày 12-09 vừa qua, tờ Sankei Shimbun đã đưa ra dự đoán kịch bản cuộc chiến tranh chấp Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời còn xây dựng một kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh cho lực lượng tự vệ Nhật Bản.
Tên lửa Mỹ đồng loạt phóng, tiêu diệt 2 tên lửa đạn đạo

Tên lửa Mỹ đồng loạt phóng, tiêu diệt 2 tên lửa đạn đạo

ANTĐ - Ngày 10-9, Quân đội Mỹ đã thử nghiệm tác chiến thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Tập đoàn Lockheed Martin, kết hợp với hệ thống Aegis trên tàu, đánh chặn được 2 tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng gần như cùng một lúc.
Mỹ thử thành công tên lửa đối hạm tự phát hiện mục tiêu

Mỹ thử thành công tên lửa đối hạm tự phát hiện mục tiêu

ANTĐ - Ngày 6-9, Cơ quan các Dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại và Văn phòng nghiên cứu hải quân Mỹ cho biết, họ vừa phóng thử thành công nguyên mẫu tên lửa đối hạm tầm xa đầu tiên có thể tự động phát hiện và tiêu diệt mục tiêu. 
Lực lượng phòng không Syria có xứng là đối thủ của Mỹ (1)?

Lực lượng phòng không Syria có xứng là đối thủ của Mỹ (1)?

ANTĐ - Kể từ sau thế chiến thứ 2 đến nay, Syria luôn là một lực lượng mạnh mẽ trên "trận tuyến" chống Israel, quân đội Syria cũng tham dự đầy đủ các cuộc chiến tranh Trung Đông. Tuy họ cũng bị nhiều tổn thất nhưng cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm xương máu trong các cuộc chiến tranh giữa thế giới Ả rập và Israel.
Tuần dương hạm Moskva “át vía” dàn chiến hạm Mỹ

Tuần dương hạm Moskva “át vía” dàn chiến hạm Mỹ

ANTĐ - Ngày 5-9, trang tin Russia.rt dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã thay đổi lịch trình của biên đội tàu 3 chiếc, bao gồm tuần dương hạm Moskva, tàu khu trục lớp Udaloy - Vice Almirante Kulakov và tàu dầu Ivan Bubnov. Thay vì ghé vào cảng Cabo Verde của Venezuela, tuần dương hạm Moskva đang chạy về hướng eo biển Gibralta. 
Khám phá 3 chiến hạm Trung Quốc hiện diện trên biển Đỏ

Khám phá 3 chiến hạm Trung Quốc hiện diện trên biển Đỏ

ANTĐ - Hiện nay, Trung Quốc đang triển khai Biên đội tàu hộ hàng số 15, bao gồm: Tàu vận tải đổ bộ số hiệu 999 Tỉnh Cương Sơn Type 071, tàu hộ vệ tên lửa 572 Hoành Thủy Type 054A và tàu vận tải tổng hợp 889 Thái Hồ lớp Phúc Trì, đến khu vực biển Đỏ và vịnh Aden – Somalia đảm nhận nhiệm vụ hộ tống hành trình, chống cướp biển.
Syria đã có S-300PMU-2 nhưng vô phương tác chiến

Syria đã có S-300PMU-2 nhưng vô phương tác chiến

ANTĐ - Ngày 5-9, Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (TSAMTO) có trụ sở tại Moscow đã đưa một thông tin chấn động là Syria đã nhận được lô thiết bị phóng và những tên lửa phòng không đầu tiên của hệ thống phòng không tiên tiến S-300PMU-2, nhưng hiện tại nó không thể sử dụng được.