Tà giáo phủ bóng đen lên toàn Trung Quốc

ANTĐ - Chưa hết lo sợ tấn công khủng bố, người dân Trung Quốc tiếp tục hoang mang khi gần đây các tín đồ tà giáo ngang nhiên đánh đập dã man người dân vô tội đến chết. Chính quyền Bắc Kinh đã thực hiện nhiều biện pháp và chi nhiều tiền của trấn áp những giáo phái “đen”, nhưng dường như chưa có hiệu quả.

Hàng nghìn người dân mê muội nghe theo “Toàn năng thần giáo”

Thảm kịch Chiêu Viễn

Đến giờ dư luận trong và ngoài Trung Quốc vẫn còn xôn xao trước vụ một phụ nữ bị 6 đối tượng đánh đập đến chết ngay tại nhà hàng McDonald chỉ vì không chịu cho số điện thoại. Vụ tấn công xảy ra vào 21h ngày   28-5 tại thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), nạn nhân là Ngô Thạc Diễm, 37 tuổi, có một con trai 7 tuổi. Vào ngày xảy ra vụ việc, cô cùng chồng con tới cửa hàng McDonald ăn tối, sau đó người chồng dẫn con trai đi chơi, một mình cô ở lại cửa hàng đợi họ. Nhưng không ngờ, chỉ 20 phút sau, vụ tấn công xảy ra. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Ngô Thạc Diễm bị đánh đập dã man nằm bất động trên sàn nhà đầy máu. Nạn nhân chết sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

6 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm Trương Lập Đông và người vợ họ Lữ, 3 con gái và 1 nam thiếu niên. Theo lời kể của nhân chứng, 1 trong 3 cô con gái của Trương Lập Đông đã hỏi xin số điện thoại của nạn nhân, tuy nhiên Ngô Thạc Diễm không đồng ý. Bị từ chối, đối tượng này giận dữ cầm chiếc đèn trên bàn ăn đánh nạn nhân. Thấy vậy, Trương Lập Đông cùng vợ và các con cũng lao vào đánh và mắng chửi Ngô Thạc Diễm là “ác quỷ, tà ma”. Tên Trương Lập Đông đã ra tay “cực kỳ tàn độc”, đánh nạn nhân tới mức gãy cây lau nhà cán bằng nhôm, hãng Tân Hoa xã đưa tin. 30 phút sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên thuộc đồn cảnh sát La Phong, công an thành phố Chiêu Viễn mới có mặt tại hiện trường. Khi đó đã quá muộn. 

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, Trương Lập Đông thản nhiên nhận tội và còn cho rằng trong nạn nhân có linh hồn ma quỷ và hắn có nhiệm vụ phải tiêu diệt “con quỷ đội lốt người” đó. Thảm án Chiêu Viễn tiếp tục là cú sốc đối với người dân Trung Quốc, trong khi tình hình an ninh trên khắp nước này tiếp tục bất ổn với nhiều vụ tấn công của phần tử tôn giáo cực đoan. 

Những kẻ giết người thuộc giáo phái “Toàn năng thần giáo”

Tổ chức “Toàn năng thần giáo”

Chiều 2-6, các nghi can trong vụ cố ý giết người ở thành phố Chiêu Viễn đã bị bắt giữ theo pháp luật. Đáng lưu ý là, các đối tượng trên đều là thành viên của tổ chức tà giáo “Toàn năng thần giáo” (hay “Eastern Lightning” - Tia sáng miền đông), còn được biết dưới tên “Thiên Chúa toàn năng”. 

Được biết, “Toàn năng thần giáo” là một giáo phái biến tướng từ phong trào giáo hội địa phương liên quan đến Kitô giáo, và là một tổ chức tà giáo có sức ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc. Giáo phái này sùng bái nữ thần được gọi “Nữ Kitô”. Năm 1995, Chính phủ Trung Quốc đã liệt “Toàn năng thần giáo” vào 14 nhóm tôn giáo bị cấm do liên quan đến các hành vi phạm tội như tống tiền, bắt cóc, bạo lực.

Kẻ sáng lập giáo phái này là Triệu Duy Sơn, nguyên là thành viên chủ chốt của “Hô hám phái”. Năm 1989, Triệu Duy Sơn chia tách một số thành viên trong phái này để lập thành “Vĩnh Nguyên giáo hội”. Năm 1991, hàng nghìn tín đồ của tà giáo “Vĩnh Nguyên giáo hội” bị chính quyền địa phương truy quét. Năm 1993, Triệu Duy Sơn đổi “Vĩnh Nguyên giáo hội” thành “Chân Thần giáo hội” và tuyên truyền 7 hóa thân của thần, trong đó ngoài Triệu Duy Sơn là “Toàn quyền” thì 6 “thần” còn lại là nữ giới. Một trong số các con gái của “Toàn quyền” được Triệu Duy Sơn tiếp tục thần thoại hóa thành “Toàn năng thần” và được diễn giải là “Nữ Kitô”. Năm 2000, Triệu Duy Sơn trốn ra nước ngoài tị nạn chính trị. Với nhiều năm phát triển “chui”, loại tà giáo này đã thu hút hàng triệu tín đồ ở nhiều khu vực, quốc gia. Theo trang Baidu.com, tổ chức “Toàn năng thần giáo” không chỉ tồn tại ở Trung Quốc mà còn xuất hiện tại nhiều nơi như Tokyo (Nhật Bản), NewYork, San Francisco (Mỹ), Toronto (Canada), Singapore, Malaysia... 

“Toàn năng thần giáo” tập trung thu hút các tín đồ là phụ nữ khoảng 50 tuổi. Giáo phái này lợi dụng mối thân cận như họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp để lôi kéo tham gia, lợi dụng tin đồn ngày tận thế gây tâm lý hoang mang, kêu gọi tín đồ lấy tiền “mua thanh thản”. Chúng cũng rêu rao những người không phải tín đồ của “Toàn năng thần giáo” đều là ác quỷ và cần phải đánh chết.

Ráo riết truy quét

Sau vụ án Chiêu Viễn gây phẫn nộ trong dư luận, trên toàn Trung Quốc, phong trào dẹp nạn tà giáo nổi lên mạnh mẽ. Cơ quan chức năng các địa phương ráo riết vào cuộc chiến chống tín ngưỡng “đen”. Mới đây, ngày 13-6, Tòa án huyện Tào ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông đã xét xử công khai 7 đối tượng liên quan đến tà giáo. 7 nghi phạm thuộc tổ chức “Linh Linh giáo” bị tuyên phạt các mức án từ 22 tháng đến 3 năm tù. Ngày 8-6, Công an huyện Toksun (Tân Cương) cũng bắt giữ 3 người liên quan đến “Toàn năng thần giáo”. 

Trước đó, ngày 4-6, tờ SCMP của Hồng Kông đưa tin về 1 thanh niên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị cảnh sát tuần tra bắt giữ do rải tờ rơi tuyên truyền tà thuyết “ngày tận thế” của “Toàn năng thần giáo”. Theo tờ SCMP, đây là vụ bắt giữ thứ 4 trong vòng 1 tuần tính từ ngày xảy ra thảm án Chiêu Viễn 28-5. Đối tượng họ Trương này từng bị tòa án huyện Tức (tỉnh Hà Nam) kết án 3,5 năm tù với tội lợi dụng tà giáo phá hoại trật tự xã hội. Cảnh sát thu giữ được 200 tờ rơi trong người tên Trương, cùng hàng nghìn tài liệu nghe, sách và tờ rơi liên quan đến tổ chức tà giáo “Toàn năng thần giáo” tại nhà hắn. Ngày 3-6, một vụ án liên quan đến “Toàn năng thần giáo” tại tỉnh Liêu Ninh đã được tòa án huyện xét xử. 4 nghi phạm đều bị tuyên mức phạt 3-4 năm tù. 

Diễn đàn mạng phản tà giáo

Trong khi chờ đợi chính phủ có những biện pháp hữu hiệu để chống nạn tà giáo, người dân Trung Quốc đã tự tìm cách cứu mình, và “Liên minh phản Toàn năng thần” - một diễn đàn mạng đã ra đời trong nỗ lực này. Đây là diễn đàn của những người đã trải qua bi kịch gia đình do người thân sa ngã theo tà giáo, nhằm giao lưu và tuyên truyền kinh nghiệm chống tà giáo cho cộng đồng. Người sáng lập và quản lý trang mạng này, Trần Tân, chỉ là một nông dân bình thường.

Trần Tân, 33 tuổi, cho biết anh đã “mất vợ” vì tà giáo. 4 năm trước, Trần Tân phát hiện vợ có nhiều hành vi bất thường, cứ vài ngày vào tầm 3h chiều lại đi đâu không rõ, tối mịt mới về nhà. “Lúc đó, tôi nghĩ cô ấy ngoại tình”, Trần Tân kể lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần theo dõi, Trần Tân mới phát hiện vợ là tín đồ của “Toàn năng thần giáo”. Từ khi theo tà giáo, tính nết vợ Trần Tân thay đổi hẳn, suốt ngày trong trạng thái u u mê mê thất thường. Sau khi người vợ bỏ nhà ra đi vào năm 2012, Trần Tân đã lập trang mạng để liên kết những người cùng là nạn nhân của tà giáo. Tháng 4-2013, một cư dân mạng tên Lý Hàn lập ra trang mạng phản tà giáo tương tự. Lý do lập trang mạng của Lý Hàn cũng chỉ là muốn cứu vợ và cha khỏi mê mị của tà giáo. 

Diễn đàn mạng chống tà giáo của Trần Tân và Lý Hàn nhận được vô số ủng hộ. Tại đây, nhiều cư dân mạng để lại những bình luận thể hiện mong muốn chính phủ Trung Quốc có biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn để truy quét tà giáo, tránh lặp lại vụ việc kinh hoàng như ở Chiêu Viễn. 

Tà giáo phủ bóng đen lên toàn Trung Quốc ảnh 3
Cảnh sát thu giữ “Vé tàu ngày tận thế” 
do “Toàn năng thần giáo” bán cho tín đồ


Tại Trung Quốc hiện có 14 tôn giáo bị cấm do đe dọa an ninh trật tự. Trong số các tôn giáo này có 7 nhóm được Quốc vụ viện Trung Quốc nhận định là tà giáo như: Hô hám phái (thành lập năm 1962), Môn đồ hội (năm 1989), Toàn phạm vi giáo hội (năm 1984), Linh Linh phái (năm 1983)…; 7 nhóm còn lại do Bộ Công an Trung Quốc lập danh sách. Theo thống kê của Hiệp hội phản tà giáo tỉnh Hà Nam, chỉ riêng tỉnh này, mỗi năm đã đầu tư đến hàng trăm triệu NDT cho công tác chống tà giáo, tuy nhiên, gần như không hiệu quả.