Syria tích cực giải trừ vũ khí hóa học

ANTĐ - Ngày 19-9, Tổ chức Cấm sử dụng vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, chính phủ Syria đã đề nghị được thực hiện một số nhiệm vụ trước khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức này vào ngày 14-10 tới. Động thái này của chính phủ Syria là dấu hiệu tích cực mở ra hy vọng cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này có thể sẽ được giải quyết bằng phương thức hòa bình.

Giao tranh ác liệt giữa quân nổi dậy và binh sĩ chính phủ Syria tại Aleppo ngày 18-9 

Trước đó, ngày 18-9, Tổng thống Bashar Al-Assad tái khẳng định cam kết của Chính phủ Syria trong việc tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước cấm vũ khí hóa học. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News của Mỹ, ông Assad cho biết sẽ phải mất ít nhất 1 năm và tốn kém 1 tỷ USD để tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria, đồng thời nhấn mạnh Damascus cam kết hợp tác tiêu hủy kho vũ khí hóa học không liên quan gì đến những đe dọa tấn công quân sự của Mỹ. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, Tổng thống Assad khẳng định Syria không bị nội chiến mà là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố với sự thâm nhập từ bên ngoài của hàng chục nghìn tay súng có liên quan đến Al-Qaeda.