Syria giải phóng 1.000km2 lãnh thổ, tiêu diệt 1.000 tên khủng bố ở Aleppo

ANTĐ -Trong 15 ngày qua, lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã giải phóng 1.000km2 lãnh thổ bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng, tiêu diệt 1.000 phiến quân của nhóm khủng bố này ở Aleppo.

Syria giải phóng 1.000km2 lãnh thổ, tiêu diệt 1.000 tên khủng bố ở Aleppo ảnh 1

Lực lượng dân chủ Syria giải phóng 1.000km2 lãnh thổ, tiêu diệt 1.000 tên khủng bố ở Aleppo

Ông Abu Majd, Chỉ huy trưởng Hội đồng quân sự tại thị trấn Manbij ở đông bắc Aleppo ngày 16-6 thông báo: "Chỉ trong 15 ngày qua, SDF đã giải phóng 1.000km2 lãnh thổ bị IS chiếm đóng, tiêu diệt 1.000 tên khủng bố, đồng thời phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong hoạt động nhằm giải phóng hoàn toàn Aleppo".

Ông Majd cũng cho biết thêm, một số lượng lớn vũ khí và đạn dược của các nhóm khủng bố đã bị lực lượng của ông thu giữ. Tuy nhiên, trở ngại duy nhất trong hoạt động tấn công IS của lực lượng quân đội Syria là, hiện IS đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 15-6, các hoạt động giải phóng ở ba ngôi làng then chốt gần thị trấn Manbij ở đông bắc Aleppo của SDF đã gây thiệt hại lớn cho các nhóm khủng bố.

"Dưới các cuộc tấn công dữ dội của các tay súng SDF, IS, không còn cách nào khác, phải rút quân ra khỏi các làng al-Hamdouniyeh và Qanat al-Qarreh.  Ít nhất 38 thành viên IS đã bị tiêu diệt", nguồn tin chiến trường cho biết.

"Cuộc tấn công của lực lượng SDF vào các vị trí của phiến quân ở làng Hod Hod, đã tiêu diệt ít nhất 17 tên khủng bố. SDF cũng thu giữ một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự của IS, trong đó có 5 tên lửa, hai đai nổ, hàng chục khẩu súng trường tự động và lựu đạn", nguồn tin cho hay.

Các báo cáo ngày 16-6 cho biết, SDF, chủ yếu là các tay súng người Kurd, xông vào các vị trí của IS ở phía đông và phía nam Manbij, giành lại được các ngôi làng al-Hamdouniyeh, Qanat al-Qarreh.

Trong khi đó, IS phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực trong các cuộc đụng độ với các tay súng SDF ở các làng Owseh Jeli al-Saqir và Owseh Jeli al-Kabir, FNA báo cáo.