Syria cáo buộc Israel tấn công tên lửa vào Damascus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở Damascus, Syria ngay trước 1h sáng nay 27-4-2022 (theo giờ địa phương), khi truyền thông Syria cáo buộc Israel thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào nước này.
Tên lửa rực sáng trên bầu trời Damascus, Syria

Tên lửa rực sáng trên bầu trời Damascus, Syria

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, lực lượng phòng không Syria đã đối phó với “cuộc tấn công của Israel” trên bầu trời Damascus, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Những thông tin chưa được xác nhận cho rằng, ít nhất 6 quả tên lửa được bắn vào lãnh thổ Syria và ít nhất 2 tên lửa đã lọt qua hệ thống phòng không. Một “vụ nổ lớn” đã được nghe thấy ở vùng nông thôn của Damascus.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa lên tiếng bình luận về vụ tấn công trên. Tel Aviv hiếm khi thừa nhận tiến hành các vụ tấn công như vậy, nhưng khẳng định có quyền tự vệ trước lực lượng Iran hiện diện ở quốc gia láng giềng Syria. Damascus đã lên án các cuộc tấn công này là hành động gây hấn và vi phạm chủ quyền của Syria.

Iran và lực lượng Hezbollah đều ủng hộ Chính phủ Syria chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda.

Do Syria đang vận hành một số hệ thống phòng không của Nga, các máy bay chiến đấu của Israel thường phóng tên lửa từ không phận Lebanon hoặc Cao nguyên Golan.