Syria: Bất chấp lệnh ngừng bắn, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở Aleppo

ANTĐ -Trong nỗ lực của quân đội chính phủ Damascus nhằm tìm cách đẩy lùi bước tiến lớn của phiến quân Hồi giáo, các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Syria đã tấn công dồn dập nhóm khủng bố gần thành phố miền bắc Aleppo.

Syria: Bất chấp lệnh ngừng bắn, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở Aleppo ảnh 1Bất chấp lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn diễn ra tại Aleppo

Theo Reuters, các nguồn tin ngày 8-5 cho biết, quân đội Syria đã tấn công mạnh vào vị trí đồn trú của các nhóm khủng bố bằng hàng chục cuộc không kích gần thị trấn Khan Touman, nơi bị phiến quân chiếm giữ tối 5-5 từ tay lực lượng trung thành với chính phủ và đồng minh Iran, song không nêu chi tiết kết quả. 

Trong khi đó, đơn vị truyền thông Manar của phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn và ủng hộ các lực lượng chính phủ Syria trong khu vực cho biết, giao tranh dữ dội đang diễn ra với lực lượng nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo ngày 2-5.

Xung đột tại Syria bùng phát năm 2011 sau khi các cuộc nổi dậy chống chính quyền bị đàn áp mạnh mẽ, và nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến trên diện rộng, cướp đi sinh mạng của hơn 270.000 người, và buộc hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa. Nội chiến đã bước sang năm thứ 5 và cộng đồng quốc tế vẫn đang tìm mọi cách để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

Từ cuối tháng 2-2016, lệnh ngừng bắn giữa quân đội chính quyền Damascus và phe nổi dậy đã giúp xung đột giảm thiểu rất nhiều, đem đến tia hy vọng cho những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đã bước sang năm thứ 5 này. Tuy nhiên, thỏa thuận dần bị xói mòn vì hai bên đều bị cáo buộc liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Làn sóng bạo lực mới bùng phát vào ngày 22-4 vừa qua đã khiến hơn 270 người thiệt mạng tại thành phố Aleppo đang bị chia cắt nặng nề thành các khu vực do quân chính phủ và lực lượng nổi dậy kiểm soát, đồng thời xói mòn nghiêm trọng triển vọng các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng 10 quốc gia bàn về tình hình Syria, gồm ngoại trưởng các nước Pháp, Anh, Đức, Italy, Mỹ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống Nhất (UAE), Qatar, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng một đại diện của Liên minh châu Âu (EU).

Thời điểm cụ thể dự kiến là ngày 9-5.

Ông Riad Hijab, người đứng đầu Ủy ban Đàm phán Cấp cao của lực lượng đối lập Syria cũng sẽ tham dự cuộc họp này.