Kỉ niệm 65 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an khu XII:

Suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác dạy

ANTĐ -Sáng 11/3, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp cùng với Công an tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức kỉ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII nêu rõ 6 nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Tới dự Lễ kỉ niệm có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha già kính yêu của lực lượng Công an nhân dân đã từng nói: “Chính quyền nhân dân có hai lực lượng bảo vệ đó là Quân đội nhân dân và Công an. Đảng và Chính phủ rất chú ý đến công tác Công an, đến việc giáo dục rèn luyện cán bộ chiến sĩ Công an. Công an là bộ máy thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo vệ nền chuyên chính của nhân dân”

Qua các thời kỳ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến lực lượng Công an nhân dân. Rất nhiều lần Người gửi thư, viết báo, dành thời gian đến thăm, nói chuyện với các đơn vị Công an nhân dân. Đặc biệt, ngày 11-3-1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai – Giám đốc Công an khu XII thời bấy giờ, kiêm Tổng biên tập báo công an mang tên “Bạn dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Tư cách người Công an cách mệnh là”: 1 – Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính; 2 – Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ; 3 – Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; 4 – Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép; 5 – Đối với công việc phải tận tụy; 6 – Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo.

65 năm qua đi kể từ ngày 11-3-1948, lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ với bao thế hệ tiếp nối, đã không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu theo nội dung 6 điều Bác Hồ dạy. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phong trào đã thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mỗi đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ chiến sĩ thi đua, phấn đấu trưởng thành, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ngay sau bài phát biểu Nhìn lại 65 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân của Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, thư của Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII cũng chính là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng Công an nhân dân. “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác dạy ảnh 3
Chương trình văn nghệ chào mừng

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã nhắc nhở, lực lượng Công an nhân dân cần đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an. Đồng thời, lực lượng Công an cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc.