ANTĐ - Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng đầu tiên của năm 2013 đã có sự suy giảm so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sức mua trong thị trường quốc nội giảm ở tháng thứ 10 liên tiếp.
ANTĐ - Năm hết Tết đến, các bộ, các ngành đều rộn ràng hội nghị tổng kết, liên hoan. Đâu đâu cũng râm ran chuyện lương, thưởng Tết, sốt hết cả ruột gan. Bên tách trà suông, tôi với ông cũng “tổng kết” xem một năm qua ta “gặt hái”, thu nhập như thế nào.
ANTĐ - Thế giới như đang trở nên mong manh, dễ rạn vỡ hơn khi mà vừa có thể bị rơi vào các cuộc khủng hoảng kinh tế lại vừa dễ bị cuốn vào các cuộc xung đột, bất ổn vốn đang nổi lên hay tiềm ẩn khắp nơi.
ANTĐ - Đánh giá tình hình năm 2012, Chính phủ cho rằng nền kinh tế sẽ sớm khởi sắc khi GDP quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước, lạm phát được kiềm chế. Tuy nhiên, theo một ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và một số chuyên gia kinh tế, GDP quý sau cao hơn quý trước là theo quy luật. Số liệu tăng trưởng kinh tế của các quý trong 4 năm gần đây cho thấy, không có năm nào mà tăng trưởng quý sau không cao hơn quý trước. Vì vậy đây không phải là dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế.
ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI), giá vàng và giá đô la Mỹ tháng 11 và 11 tháng năm 2012. Theo đó, CPI của tháng 11 tăng thấp hơn 2 tháng trước đó, nhưng tăng cao hơn tháng 11-2011 là 0,39%. CPI của tháng 11 năm nay thấp hơn CPI bình quân cùng kỳ từ năm 2004 đến 2011 (10,63%). Tốc độ tăng CPI năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước cũng như so với mục tiêu đề ra, không phải do những yếu tố tích cực của nền kinh tế.
ANTĐ - Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Trung Quốc lại tiếp tục lao dốc và đã có tháng suy giảm thứ 11 trong vòng 12 tháng trở lại đây.
ANTĐ - Sức mua trên thị trường suy giảm khiến các nhà phân phối, bán lẻ liên tiếp tung ra chương trình khuyến mãi. Các chương trình này đang góp phần phân chia nhóm khách hàng rõ rệt.
ANTĐ - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 đã giảm tốc, tăng chậm lại sau khi tăng lên trong tháng 8 và tăng mạnh trong tháng 9. Nếu tháng 11, 12 tới, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, khoảng 1%/tháng, thì CPI cả năm 2012 sẽ thấp hơn so với năm 2011 và đạt được mục tiêu đề ra cho cả năm nay là 7-8%. Dẫu vậy, đánh giá xu hướng thị trường cuối năm, Cục Quản lý giá cho rằng tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều thách thức khó lường, tạo sức ép tăng giá hàng hóa thiết yếu.
ANTĐ - Cần mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật. Trong tình hình hiện nay, nên đưa mục tiêu nào lên hàng đầu: Tăng trưởng hay ổn định kinh tế vĩ mô, hay song song thực hiện cả hai? Vấn đề an sinh xã hội, bức xúc xã hội xử lý như thế nào? Đó là phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội mở đầu Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2012, triển vọng 2013, do Ủy ban Kinh tế, Viện Khoa học xã hội, Phòng Thương mại - Công nghiệp và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đồng tổ chức.
ANTĐ - Chẳng khác nào một nghịch lý khi châu Á - Thái Bình Dương đang là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhanh, đội ngũ lao động dồi dào nhất song đây cũng là nơi đang thiếu hụt trầm trọng lao động chất lượng cao.
ANTĐ - Nền kinh tế đang bước ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất và bắt đầu có dấu hiệu đi lên. Nhiều khả năng thời gian tới kinh tế sẽ sáng sủa hơn nếu chúng ta có những biện pháp tích cực bằng những chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhận định như vậy. Ông nhấn mạnh, thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế không nên chạy theo mục tiêu ngắn hạn, thay đổi chính sách đột ngột.
ANTĐ - Theo giới phân tích, chỉ số giá tiêu dùng trong 7 tháng đầu năm liên tục giảm. Tháng 7 giảm 0,29% so với tháng trước, dự kiến tháng 8 tiếp tục giảm. Nó có thể tăng trở lại bất kì lúc nào khi giá cả thế giới tăng lên. Nếu kinh tế phục hồi, thì các loại giá cả có khả năng tăng cao. Trong khi đó, giá điện, than, xăng dầu đã tăng và có xu hướng tiếp tục tăng nữa. Những yếu tố này sẽ “hỗ trợ” cho lạm phát “bùng phát” trở lại trong thời gian tới.
ANTĐ - Chiều 31-7, tại cuộc họp báo Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Vũ Đức Đam cho biết, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2012, các thành viên Chính phủ đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội trong 7 tháng đầu năm chuyển biến tích cực, đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra.
ANTĐ - Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20-10, ngay từ bây giờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bắt tay vào một loạt công việc quan trọng. Ngoài công tác lập pháp, đây là kỳ họp đánh giá lại tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, xác định lại nhiệm vụ của năm sau. Năm nay còn là thời điểm xem xét một số vấn đề đại sự, nhất là trong điều hành của Chính phủ không còn nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng.
ANTĐ - Đứng ở thời điểm cuối tháng 6, nhìn lại nửa đầu năm 2012 và nhìn về nửa cuối năm, để đưa ra dự báo tình hình kinh tế cả năm, là một việc không đơn giản và dễ dàng. Căn cứ tình hình 6 tháng qua và những gì đang diễn ra, một số chuyên gia kinh tế có cơ sở để dự báo tốc độ lạm phát cả năm xấp xỉ 5%. Nói về con số thuần túy thì mục tiêu kiềm chế lạm phát đã thành công (kế hoạch đề ra là 8-9%). Song liệu có thoát được cái vòng luẩn quẩn lạm phát tái phát cao vài năm sau?
ANTĐ - Con tàu kinh tế châu Á - niềm hy vọng cho sự phục hồi của kinh tế thế giới không còn ở vị thế thuận lợi như trước cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ hồi năm 2008 và có thể khu vực này đang bước vào thời kỳ suy giảm.
(ANTĐ) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 24-6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 6 đã giảm 0,26%. Như vậy, sau hơn 3 năm tăng liên tiếp, lần đầu tiên CPI đã ở mức tăng trưởng âm.
ANTĐ - Lần đầu tiên trong hai năm, lạm phát đã giảm còn một con số. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có chậm lại nhưng trong xu hướng ổn định. Các chính sách kinh tế vĩ mô cần thận trọng để củng cố những thành quả đã đạt được, bởi vì vẫn còn nguy cơ suy giảm niềm tin về sự ổn định kinh tế khi thanh khoản tại những ngân hàng yếu kém tồn tại. Cần ưu tiên kiềm chế lạm phát và tăng dự trữ ngoại hối, ngay cả phải chấp nhận tăng trưởng có thể chậm hơn. Đó là thông điệp của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ vừa kết thúc.