Suthep thách “phe áo đỏ” kéo lên Bangkok - Thái Lan đứng trước nguy cơ nội chiến

ANTĐ - Tình hình ở Thái Lan tiếp tục xấu đi. Các bên xung đột chính trị nội bộ không sẵn sàng nhượng bộ lẫn nhau và công khai nói về khả năng đối đầu leo thang thành nội chiến.

Phát biểu trước những người biểu tình đang chặn các nút giao thông tại thủ đô Thái Lan, lãnh đạo phe đối lập Suthep Taugsuban thách thức “phe áo đỏ”: “Cứ để những người ủng hộ chính phủ đến Bangkok và tìm cách làm bùng lên cuộc nội chiến. Để xem ai sẽ tập hợp được đông hơn?”.

Tuyên bố này của ông Suthep là sự đáp trả việc phong trào “áo đỏ” ủng hộ chính phủ đang lên kế hoạch huy động 600.000 tình nguyện viên "bảo vệ nền dân chủ".

Một trong những nhà lãnh đạo của phong trào, ông Suphon Attavong cho biết, việc tổ chức ghi tên tình nguyện viên sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 3.

Trước đó, vào ngày 27-02, những người ủng hộ chính phủ Thái Lan thuộc “phe áo đỏ” của tổ chức "Đài phát thanh nhân dân vì dân chủ” đã chặn lối vào tòa nhà của “Ủy ban chống tham nhũng” ở ngoại ô Bangkok.

Phe ủng hộ chính phủ yêu cầu gỡ bỏ cáo buộc Thủ tướng chính phủ và giải tán các “tổ chức độc lập” không qua dân bầu như “Tòa án hiến pháp” và “Ủy ban chống tham nhũng”.

Cũng trong ngày 27-02, trong khi nói chuyện với những người ủng hộ ở Bangkok, ông Suthep Taugsuban lần đầu tiên đã đồng ý đàm phán với chính phủ. Ông Suthep đề nghị tổ chức thảo luận theo hình thức tranh luận trên truyền hình để "tất cả mọi người có thể nghe, nhìn và quan sát".

Tuy nhiên, trong ngày 28-02, Bộ trưởng tạm quyền của Bộ Lao động kiêm giám đốc Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự  CMPO Thái Lan Chalerm Yoobamrung đã bác đề nghị đàm phán này. Theo ông Chalerm, ông Suthep đưa ra đề nghị đàm phán là bởi số người tham gia biểu tình ngày một thuyên giảm.

Ông Chalerm cho rằng, Thủ tướng Yingluck không nên đàm phán với ông Suthep bởi bà là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước, trong khi ông Suthep đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ vì lãnh đạo một phong trào bất hợp pháp.