Sương mù dày đặc các tỉnh miền núi

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, những ngày qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Hà Giang sương mù xuất hiện dày đặc, kéo dài vào buổi sáng và chiều tối khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. 

Sáng qua 3-1, do sương mù xuất hiện dày đặc nên người tham gia giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là tại Quốc lộ 4C và 178 ở tỉnh Hà Giang gặp khó khăn. Nhiều đoạn đường tầm nhìn chỉ còn từ 2- 3m nên người tham gia giao thông phải giảm tốc độ và bật đèn chế độ ban đêm.

Bên cạnh đó, tại các tỉnh miền Bắc, một đợt không khí lạnh đã tràn xuống làm nhiệt độ toàn miền giảm nhẹ, nhiệt độ trung bình từ 15-20 độ C. Vùng núi có mưa nhỏ, trời rét đậm. Theo Trung tâm DBKTTV Trung ương, các đợt rét đậm ở khu vực miền Bắc còn có khả năng xảy ra nhiều trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2-2014.