Súng hết đạn, đặc nhiệm Anh vẫn 'xử' gọn 3 tên IS bằng dao

ANTĐ -Theo tờ Daily Star, một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm không quân Anh (SAS) đã tiêu diệt được 3 tên khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bằng một con dao, khi bị chúng phục kích, trong lúc súng hết đạn. 

Vụ việc trên được cho là xảy ra trong chiến dịch đánh chiếm thành phố Fallujah của quân đội Iraq. Lính đặc nhiệm Anh cũng tham gia vào trận chiến này với vai trò cố vấn quân sự và dẫn đầu một nhóm đặc nhiệm địa phương.

Súng hết đạn, đặc nhiệm Anh vẫn 'xử' gọn 3 tên IS bằng dao ảnh 1

Đặc nhiệm Anh hiện đang được triển khai đến hỗ trợ Iraq chống khủng bố

Trong một cuộc tấn công, một trung sĩ 27 tuổi của lực lượng đặc nhiệm SAS đã cùng nhóm binh sĩ Iraq tiến vào một nhà máy để tiêu diệt tay súng bắn tỉa IS nhưng lại bị các phần tử khủng bố phục kích, khiến vài binh sĩ Iraq thiệt mạng hoặc thương nặng.

Lính đặc nhiệm Anh trên vừa cố gắng chống trả vừa kéo người bị thương đến nơi an toàn trước sự tấn công dồn dập của nhóm khủng bố. Thấy anh hết đạn, nhóm phiến quân đã quyết định sẽ bắt sống và dồn người lính Anh vào một khu vực.

Tuy nhiên, nhóm loạn quân IS quên mất một điều, khả năng cận chiến luôn được lực lượng đặc nhiệm SAS huấn luyện kỹ cho từng thành viên của mình. Lính đặc nhiệm SAS lập tức đã dùng dao Gurkha để chiến đấu với nhóm phiến quân.

"Trung sĩ của chúng tôi đã hạ được 3 tên khủng bố và làm bị thương 3 tên khác, buộc chúng phải tháo chạy. Anh tiếp tục đưa người bị thương đến nơi an toàn. Trước đó, trung sĩ này nghĩ mình sẽ chết nhưng không ngờ lại hạ được nhiều kẻ địch một cách vô cùng xuất sắc", Daily Star trích dẫn nguồn tin từ lực lượng SAS cho hay.

SAS nổi tiếng là một trong những lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới. Để vào được SAS, các binh sĩ phải vượt qua những giai đoạn luyện tập vô cùng gian khổ và rất nhiều người đã bỏ cuộc. Mỗi đợt tuyển chọn SAS có khoảng 125 ứng cử viên nhưng số người được phục vụ trong lực lượng này chỉ còn 10 người sau khóa huấn luyện.

Vào hồi tháng 6, trang Daily Star cũng đưa tin về việc một lính SAS đã bắn tỉa giết 2 tên khủng bố đang lái xe bom liều chết vào mục tiêu mà chỉ cần một phát đạn, nhờ đó cứu sống hàng trăm người.