Súng cối Ukraine dùng một tháng đã trở thành "sắt vụn"

ANTĐ -Một lô súng cối do Ukraine sản xuất cho lực lượng vũ trang nước này vừa bị phàn nàn là không đủ khả năng chiến đấu và đã gỉ sét chỉ sau một tháng sử dụng.

Trang Ukrainian Military Portal đã trích dẫn lá thư phàn nàn của chỉ huy một đơn vị súng cối cho biết, 6 chiếc M-120-15 Molot (Hammer) mà họ mới nhận vào hôm 21-6 đã xuất hiện nhiều lỗi kĩ thuật như các bộ phận trong cơ chế nâng của súng cối đã bị kẹt trong bài tập trận gần đây.

Súng cối do Ukraine sản xuất không đủ khả năng chiến đấu

Ngoài ra, do chất lượng kim loại mà khẩu súng cối giá trị 19.500 USD này đã gỉ sét rất nhanh trong khi lớp sơn bên ngoài có thể bong ra dễ dàng khi đặt nhiều dưới ánh nắng mặt trời.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà thầu quân sự nội địa bàn giao khí tài kém chất lượng cho quân đội Ukraine.

Ví dụ, một trại lính tạm thời của quân đội Ukraine ở khu thử nghiệm Yavoriy đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ sau một trận mưa lớn do các lều quân đội không có khả năng chịu được nước mưa.

Ngoài ra, mẫu xe tăng Azovets mới được miêu tả là phương tiện tân tiến, thích hợp cho môi trường chiến tranh đô thị nhưng lại vừa bị hoãn sản xuất vô thời hạn sau khi chính phủ phát hiện ra rằng, hệ thống camera quan sát xung quanh của chiếc xe được lấy từ các thiết bị an ninh dân sự, hay được trang bị trong nhà và tất nhiên không đủ đủ khả năng chiến đấu.