Sức bền của phong trào

(ANTĐ) - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của CATP Hà Nội về công tác cải cách hành chính, từ đầu năm đến nay, CAQ Cầu Giấy, đã chủ động rà soát, loại bỏ các thủ tục, những khâu rườm rà, chồng chéo không cần thiết, giảm phiền hà cho nhân dân.
Sức bền của phong trào ảnh 1
Tất cả người dân đến làm các thủ tục hành chính tại CAQ Cầu Giấy đều được phục vụ chu đáo
Ảnh minh họa

Theo Đại tá Đỗ Văn Bích-Trưởng CAQ Cầu Giấy, CBCS của đơn vị tập trung vào một số nội dung công tác trong việc đăng ký nhân hộ khẩu, cấp CMND và các thủ tục chứng nhận về điều kiện ANTT, PCCC. Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc sự phân cấp của thành phố trong việc làm đăng ký hộ khẩu, đăng ký quản lý phương tiện cũng như điều tra xử lý tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ đều phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm dựa trên sự phân công công tác theo các lĩnh vực được giao để đạt được mục tiêu 3 giảm đó là: Giảm hồ sơ giấy tờ, giảm số lần đi lại của nhân dân và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với việc siết chặt các khâu, công đoạn làm việc theo hướng tạo điều kiện tối đa cho người dân, CAQ Cầu Giấy còn chú trọng tăng cường thanh tra, kiểm tra các thủ tục hành chính cho dân; xử lý nghiêm đối với những trường hợp CBCS có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân nếu có. Thống kê của đơn vị cho thấy, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm, trong 6 tháng qua không có trường hợp người dân nào có đơn thư khiếu kiện, phản ánh về thái độ tiếp dân của lực lượng giải quyết thủ tục hành chính. Không chỉ làm tốt công tác cải cách hành chính, một nhiệm vụ được Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy yêu cầu lực lượng công an của 8 phường tập trung đẩy mạnh đó là giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Thấm nhuần yêu cầu chỉ đạo, công an các phường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Quyết định 02 và 46 của UBND TP Hà Nội về cấm để phương tiện, buôn bán trên vỉa hè, dưới lòng đường ở các tuyến phố cấm. Hơn 5.100 tờ rơi có nội dung tuyên truyền như trên đã được các lực lượng cấp phát tới người dân đặc biệt là những hộ dân kinh doanh, những người buôn bán gần mặt đường. Trung tá Bùi Văn Đang-Trưởng CAP Dịch Vọng đánh giá: “Việc đảm bảo trật tự đô thị không thể chỉ nghiêng về khâu xử phạt mà bỏ quên yếu tố tuyên truyền. Nếu như chúng ta vận động tốt người dân tự giác chấp hành thì không những CBCS làm nhiệm vụ sẽ bớt phần vất vả mà qua đó còn tạo được sức bền lâu dài cho các kế hoạch. Khi đó, chính người dân sẽ cùng với lực lượng công an làm cho đường phố khang trang, sạch sẽ hơn”. Nhận xét này được cụ thể hóa bằng con số 1.294 mái che, mái vẩy vi phạm trật tự đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đã được đơn vị tháo dỡ. Ngoài ra, 1.489 biển quảng cáo, 1.004 bục bệ và 3.447 đồ vật khác gây ảnh hưởng đến giao thông… cũng đã được lực lượng Công an quận Cầu Giấy vận động các chủ cửa hàng tự động gỡ bỏ.