Suarez có khả năng được giảm án phạt xuống chỉ còn 2 tháng

ANTĐ - Luật sư của Luis Suarez, ông Alejandro Balbi tự tin có thể thuyết phục Tòa án trọng tài thể thao (CAS) giảm án phạt cho thân chủ của mình, từ 4 tháng xuống còn 2 tháng, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào thứ 6 (ngày 8/8), dành cho hành vi “cẩu xực” của Suarez tại World Cup 2014.

Nhóm luật sư bảo vệ cho Suarez đã tới trụ sở Tòa án trọng tài thể thao quốc tế, tại thành phố Lausanne, Thụy Sỹ, để chuẩn bị sẵn sàng cho phiên sơ thẩm vào ngày mai, họ đang hy vọng có thể theo quan điểm vụ việc chỉ xảy ra tại World Cup, vì thế, lệnh cấm nên được giới hạn ở các trận đấu mang tính quốc tế.

Nhóm luật sư rất tự tin có thể “cãi” giúp Suarez giảm án phạt cấm mọi hoạt động liên quan tới bóng đá, từ 4 tháng xuống còn 2 tháng, đồng nghĩa với việc cựu tiền đạo của Liverpool sẽ có thể thi đấu bắt đầu từ ngày 25/8, thậm chí anh có thể tập luyện cùng đội bóng mới – Barcelona trong thời gian thụ án.

CAS đã từng khẳng định: “Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vài ngày sau phiên sơ thẩm”, tuy nhiên, nếu việc kháng cáo thất bại, mọi chuyện sẽ chấm dứt, Suarez vẫn sẽ phải thụ án phạt do FIFA ban hành.

CAS khẳng định sẽ chưa vội vàng đưa ra phán quyết cuối cùng


Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã ban hành cấm lệnh cấm mọi hoạt động liên quan tới bóng đá, trong vòng 4 tháng, cộng thêm việc cấm thi đấu 9 trận đấu quốc tế, cùng số tiền nộp phạt 66 ngàn bảng dành cho Luis Suarez, sau hành vi cắn trung vệ Giorgio Chiellini của đội tuyển Italia tại World Cup 2014, lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/6.

Hành vi "cẩu xực" khiến Suarez lãnh án treo giò dài hạn


Theo như lệnh cấm, Suarez sẽ phải “ngồi chơi, xơi nước” tới tận ngày 24/10, tuy nhiên, luật sư của Suarez cho rằng ông có thể sử dụng “quyền cơ bản” của các cầu thủ để gỡ gạc cho thân chủ của mình.

Luật sư Alejandro Balbi, người đồng thời là thành viên trong ban lãnh đạo LĐBĐ Uruguay cho biết:“Rất khó để thay đổi lệnh cấm 9 trận đấu quốc tế, nhưng vẫn có thể giảm biên độ của lệnh cấm 4 tháng, khi vận dụng quyền cơ bản của cầu thủ”.

Ông Balbi và các cộng sự khẳng định sẽ tìm mọi cách để "cãi" cho Suarez


Ông Balbi phát biểu trên tờ El Observador của Uruguay: “Sẽ là hợp lý hơn khi đấu tranh giảm thời gian cấm đi vài tháng, hơn là lệnh cấm các trận đấu quốc tế,  bởi chúng ta sẽ dễ dàng hơn để phản bác những điều luật cấm anh ấy tập luyện, khi đã đầu quân cho đội bóng mới, điều đó là vi phạm quyền cơ bản”.

Ông Balbi cũng khẳng định, chính các luật sư tới từ LĐBĐ Uruguay (AUF) sẽ là bên bị đơn, bất chấp việc báo chí Tây Ban Nha đưa tin rằng luật sư của Barcelona sẽ đại diện cho Suarez. Ông Balbi cũng nói thêm, việc Suarez vắng mặt ở các trận đấu của ĐTQG khiến Uruguay mất hàng trăm ngàn đô –la mỗi trận.

AUF sẽ lỗ hàng trăm ngàn đô trong mỗi trận đấu thiếu vắng Suarez


“Ở Tây Ban Nha, báo chí nói luật sư đại diện cho Suarez ở tòa sẽ được Barcelona chỉ định, nhưng không, luật sư của Barcelona chỉ tư vấn và đàm thoại với AUF mà thôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy ở mọi khía cạnh, không thể bỏ qua vấn đề tài chính được. Không có Suarez thi đấu, AUF lỗ từ 250 ngàn đô đến 359 ngàn đô mỗi trận đấu”.

Balbi và các cộng sự đang vô cùng hy vọng sẽ giúp Suarez giảm án thành công, nếu thắng lợi, đây không chỉ là thành công của riêng Suarez, mà còn là niềm vui chung của Barcelona và LĐBĐ Uruguay (AUF).