Sửa thiết kế ga đường sắt để giảm ảnh hưởng tới dân

ANTĐ - Sở QH-KT Hà Nội cho biết, thời gian qua, Sở nhận được một số kiến nghị của các tổ chức, cá nhân xung quanh các khu vực nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến Cát Linh - Hà Đông) về việc bố trí các thang lên xuống gây ra sự bất tiện trong việc đi lại và sinh hoạt của các tổ chức và cá nhân. 

Qua kiểm tra, xem xét phương án thiết kế, Sở QH-KT thấy, có thể nghiên cứu giảm chiều dài chiếm dụng thang (phần đường dẫn) và thềm chờ lên xuống. Riêng đối với phần thềm chờ lên xuống, đề nghị không thiết kế mái che và lan can để giảm tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và sinh hoạt của các tổ chức và cá nhân xung quanh ga. Vì vậy, đề nghị Ban quản lý dự án đường sắt chỉ đạo tư vấn chỉnh sửa thiết kế theo hướng nêu trên. Trường hợp chỉnh sửa thiết kế ảnh hưởng đến quy hoạch tổng mặt bằng và phạm vi thu hồi đất của ga, thì gửi lại phương án quy hoạch tổng mặt bằng để Sở QH-KT xem xét, chấp thuận.